Vừa "cứu" ông Lula, Tổng thống Brazil đối mặt luận tội

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm 17-3 (giờ địa phương) tuyên thệ nhậm chức chánh văn phòng nội các bất chấp một thẩm phán liên bang tìm cách ngăn chặn và quốc hội bắt đầu thủ tục pháp lý luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình phản đối đụng độ với những người ủng hộ ông Lula bên ngoài phủ tổng thống, địa điểm ông này tuyên thệ nhậm chức.

Các cuộc biểu tình cũng bị ngăn chặn tại những trục đường chính ở TP Sao Paulo và Rio de Janeiro.

Khi đang đứng trước nguy cơ trở thành nhân vật cao cấp nhất bị bắt giữ trong cuộc điều tra tham nhũng tại Công ty dầu khí Petrobras, Tổng thống Rousseff vẫn bổ nhiệm ông Lula làm chánh văn phòng nội các.

Động thái trên được xem là lá chắn bảo vệ cựu tổng thống trước cáo buộc tội ông phạm tội rửa tiền và gian lận.

 

Người biểu tình phản đối cựu Tổng thống Lula bên ngoài phủ tổng thống. Ảnh: AP

Người biểu tình phản đối cựu Tổng thống Lula bên ngoài phủ tổng thống. Ảnh: AP

 

Ngay sau lễ nhậm chức, Thẩm phán Itagiba Catta Preta ra phán quyết đình chỉ quyết định của Tổng thống Rousseff. “Tôi ngăn chặn việc đề cử ông Luiz Inacio Lula da Silva cho vị trí chánh văn phòng hay bất kỳ vị trí nào khác cho phép ông ta được hưởng quyền miễn trừ truy tố” - ông Itagiba nói.

Thế nhưng, đây là quyết định ban đầu, còn phải được Tòa án Tối cao xem xét lại và có thể bị bác bỏ.

Trong khi đó, Tổng Chưởng lý Jose Eduardo Cardozo đã tuyên bố sẽ kháng nghị phán quyết ngăn cản ông Lula tham gia chính phủ. Theo ông Cardozo, Thẩm phán Preta có đầu óc phe phái.

Về phần mình, bà Rousseff đang phải đương đầu với khả năng bị luận tội do tình trạng suy thoái kinh tế nặng nề cũng như vụ bê bối Petrobras.

Hạ viện đã thành lập ủy ban gồm 65 thành viên bắt đầu quá trình luận tội để xem có đủ căn cứ loại bỏ bà Rousseff hay không.

Cả ông Lula lẫn bà Rousseff đều phủ nhận mọi sai trái trong vụ bê bối Petrobras.

Bà Rousseff là người kế nhiệm ông Lula và một số người dự đoán ông này sẽ tái tranh cử khi bà Rousseff mãn nhiệm.