Vùng duyên hải Bangladesh đang hứng chịu hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu

(NLĐO)- Hiện tượng nước biển dâng lên do biến đổi khí hậu đã trở thành mối đe dọa nhiều vùng duyên hải Tây Nam Banglađesh

Theo TTXVN, nước mặn xâm nhiễm các giếng nước ngọt đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và cuộc sống của hàng triệu người dân trong vùng, khiến hàng nghìn người có nguy cơ phải đi lánh nạn. Tại một số vùng, như Munshiganj, lần đầu tiên trong lịch sử diện tích nuôi tôm đã lớn hơn diện tích trồng lúa do nước mặn xâm nhập buộc người dân phải thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Nguồn tin báo chí Mỹ cho biết những thay đổi trên là do hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu. Thời tiết ấm lên và mực nước biển dâng lên tạo ra những đợt triều cường làm nước biển lấn vào sâu trong đất liền qua các cửa sông, ngấm vào lòng đất và nguồn nước ngọt cung cấp cho sinh hoạt khiến cây trồng không sống được.

Do phần lớn lãnh thổ Banglađeshlà vùng đồng bằng châu thổ do phù sa bồi đắp, chỉ cao hơn mực nước biển chút ít, nên đây là quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi lụt lội và tình trạng nước biển dâng cao. Theo các chuyên gia môi trường, nếu mực nước biển tăng thêm 30,4 cm vào năm 2040 như dự đoán thì sẽ có tới 12% dân số nước này mất nhà cửa và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ phát triển. Trong trường hợp mực nước biển dâng cao hơn 90 cm như dự đoán vào cuối thế kỉ này, nó sẽ gây thảm họa khủng khiếp: 1/4 lãnh thổ sẽ chìm trong nước, khoảng 30 triệu người sẽ phải đi lánh nạn.