WB cảnh báo khủng hoảng giá lương thực

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick thông báo hôm 24-11 rằng một quỹ ký thác với số vốn ban đầu là 1,5 tỉ USD sẽ được thành lập nhằm trợ giúp cho nông nghiệp ở các nước nghèo, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng giá lương thực mới.

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của ông Zoellick bên lề cuộc hội thảo về an ninh lương thực tại trụ sở của tổ chức Brookings Institution ở Washington D.C cho rằng nạn mất mùa tại Ấn Độ và Philippines kết hợp với tình trạng đầu cơ làm tăng nguy cơ giá lương thực tăng cao như hồi năm 2008.

img

Ông Robert Zoellick. Ảnh: Reuters


Theo báo cáo của các cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc gần đây, mỗi năm trên thế giới có hơn 1 tỉ người thiếu ăn và do đó cần có sự chuẩn bị trước những diễn biến về giá lương thực.

Các nước giàu đã cam kết chi 20 tỉ USD trong vòng 3 năm nhằm trợ giúp nông dân tại các nước đang phát triển trồng thêm cây lương thực nhưng các nhà ngoại giao và tổ chức viện trợ cho rằng con số sắp chi chỉ khoảng 3 tỉ USD. Hồi tháng 9, nhóm nước G20 đã yêu cầu WB thành lập quỹ ký thác cho khoản tiền này.

Ông Zoellick cho biết khoản tiền 1,5 tỉ USD nói trên đến từ Mỹ, Canada và Tây Ban Nha trong khi Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đóng góp thêm.


Hồi tuần trước, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã kêu gọi 1 tỉ USD để nuôi sống 20 triệu người đang đói ở Đông Phi trong vòng 6 tháng và hiện đã ghi nhận cam kết một nửa khoản trợ giúp này từ Mỹ và Tây Ban Nha.