WB: VN là một trong 12 nước cải cách hàng đầu thế giới
VN là đại diện Đông Á duy nhất trong danh sách 12 quốc gia năng động nhất thế giới trong việc thực thi các cải cách có lợi cho kinh doanh trong năm qua, theo một báo cáo do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tại Hồng Kông hôm qua, 13-9.
Báo cáo nói trên có tên gọi “Làm kinh doanh 2006: Tạo ra những việc làm” do WB và đơn vị trực thuộc là Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp thực hiện tại 155 nước, tập trung vào 10 lĩnh vực trong đó có các quy định kinh doanh, thuế, chi phí thương mại, quyền sở hữu tài sản và việc tiếp cận tín dụng. VN được xếp thứ 3 trong danh sách 12 nước cải cách hàng đầu thế giới nhờ có luật phá sản mới, các biện pháp tinh giản việc thực thi hợp đồng và chi phí thấp hơn cho việc đăng ký tài sản. Hai nước xếp trên VN là Serbia & Montenegro và Georgia, trong khi 9 nước còn lại theo thứ tự là Slovakia, Đức, Ai Cập, Phần Lan, Romania, Latvia, Pakistan, Rwanda và Hà Lan.
Phó Chủ tịch IFC phụ trách việc phát triển khu vực tư nhân, ông Michael Klein, nhận định rằng việc 99 nước, trong đó có VN, vận dụng 185 biện pháp cải cách cho thấy một xu hướng rõ ràng ở các nước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kinh doanh. Ba nước được đánh giá là nơi dễ làm ăn nhất thế giới, theo báo cáo nói trên, là New Zealand, Mỹ và Singapore. Úc xếp thứ 6, Hồng Kông thứ 7, Nhật thứ 10 và VN thứ 99.
Báo cáo cho biết châu Á dù có một số nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới lại thua kém các khu vực khác trong việc thúc đẩy các cải cách nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc khởi nghiệp và tạo ra việc làm. Tim Krause, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IFC, nói tại buổi họp báo hôm qua: “Chúng tôi hy vọng báo cáo này sẽ dẫn đến việc các nước cụ thể thực hiện những biện pháp cụ thể để cải thiện thứ hạng của mình”.
Trong khi các nước Đông Á chỉ đứng sau các nước thành viên giàu có của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) trong việc áp đặt ít gánh nặng về quy định lên doanh nghiệp nhất, thì khu vực này lại cải cách chậm hơn so với Đông Âu, các thành viên OECD, Mỹ Latinh, khu vực Caribbean và Nam Á. Trong số 155 nước được khảo sát, Trung Quốc xếp thứ 91 trong khi Philippines xếp thứ 113 và Indonesia 115. Trung Quốc được đánh giá cao nhờ giảm bớt các rào cản thương mại (báo cáo cho biết những cải thiện tại cảng Thượng Hải giảm thời gian chuyển hàng lên tàu), nhưng thứ hạng của nước này bị kéo xuống do khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng. Trung Quốc cũng nằm trong nhóm 10 nước đứng cuối cùng về quyền hợp pháp của người đi vay và người cho vay, trong khi Hồng Kông và Singapore cùng với Anh Quốc giành thứ hạng đầu.
Các nước và vùng lãnh thổ thân thiện với doanh nghiệp ở Đông Á cũng bao gồm Thái Lan, xếp thứ 20, trên Malaysia 1 bậc, Hàn Quốc xếp thứ 27 và Đài Loan xếp thứ 35. Lào xếp cuối cùng trong danh sách này, trong khi Campuchia xếp thứ 133. Ấn Độ xếp thứ 116, trong khi Pakistan xếp thứ 60.