WHO: Cầy hương là vật mang mầm bệnh SARS
Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tìm thấy bằng chứng củng cố cho mối nghi ngờ rằng cầy hương là nguồn lan truyền dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS) chính. Thông tin trên được đưa ra hôm 16-1 sau khi nhóm chuyên gia WHO phát hiện vi-rút Corona gây bệnh SARS trong các chuồng cầy hương tại nhà hàng mà một nữ hầu bàn 20 tuổi bị nghi nhiễm SARS từng làm việc ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ngoài ra, nhóm chuyên gia này cũng tìm thấy vi-rút Corona tại các chợ bán động vật hoang dã ở Quảng Châu.
Tuy nhiên, Robert Breiman, trưởng nhóm chuyên gia WHO, nhấn mạnh rằng phát hiện mới nhất trên không nhất thiết có nghĩa là cầy hương là nguồn lây nhiễm SARS cho con người mà chỉ chứng tỏ rằng cầy hương là vật mang vi-rút gây bệnh SARS. Trong một diễn biến khác, các quan chức y tế bang New South Wales (Úc) hôm 16-1 kết luận 2 tiếp viên hàng không người Trung Quốc bị nghi nhiễm SARS và được cách ly tại một bệnh viện ở Sydney đã không bị nhiễm SARS.
Trong khi đó, Nhật Bản và Hồng Kông hôm 16-1 quyết định ngưng nhập khẩu gà, thịt gà và trứng gà từ Đài Loan do lo ngại bệnh cúm gà. Trước đó một ngày, các nhà chức trách Đài Loan đã tiêu hủy 20.000 con gà như là một biện pháp phòng ngừa sau khi vi-rút H5N2 - một dòng vi-rút gây bệnh cúm gà khác - được tìm thấy tại một nông trại trên hòn đảo này.