WikiLeaks có nguy cơ đóng cửa
(NLĐO) – Nhà sáng lập Julian Assange thông báo website chuyên tiết lộ tài liệu mật WikiLeaks sẽ ngừng công bố thông tin để tập trung đối phó với tình trạng thiếu hụt tiền mặt và gây các quỹ mới.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở London - Anh ngày 24-10, ông Assange cho biết hoạt động phong tỏa của ngân hàng khiến cho WikiLeaks mất 95% lợi tức. Ông nhấn mạnh: “Nếu WikiLeaks tiếp tục bị phong tỏa tài chính, chúng tôi sẽ không thể hoạt động trong năm tới”.

Nhà sáng lập website WikiLeaks Julian Assange thú nhận sự khó khăn của mình. Ảnh: REUTERS
WikiLeaks lần đầu tiên gặp phải các vấn đề về tài chính hồi tháng 12-2010 khi ngân hàng Bank of America, các công ty tín dụng VISA, MasterCard, PayPal và Western Union từ chối nhận các nguồn tài trợ cho website này. Đây là cái giá phải trả cho việc công bố 250.000 tài liệu mật của chính phủ Mỹ.
Hồi tháng 2-2011, một nhà làm luật Na Uy đã đề cử WikiLeaks tranh giải Nobel Hòa bình vì cho rằng nó bảo vệ nhân quyền, dân chủ và tự do. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo và ngoại giao trên thế giới lo ngại số tài liệu tiết lộ trên website này có thể đe dọa tính mạng nhiều người.