WikiLeaks công bố “Hồ sơ Syria”
Website WikiLeaks đã bắt đầu công bố 2,4 triệu thư điện tử được gửi đi từ các chính khách Syria, các bộ trưởng chính phủ và các công ty nước này. Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho biết ông quyết định công bố các thư điện tử trên vào lúc này bởi vì chúng cho thấy các công ty châu Âu nhất định đang làm ăn với chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Ảnh: Fox News
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5-7, nữ phát ngôn viên WikiLeaks Sarah Harrison cho biết các thư điện tử kể trên được gửi từ tháng 8-2006 đến tháng 3-2012. Bà Harrison tuyên bố: “Tài liệu này gây lúng túng không chỉ cho chế độ Syria mà cho cả những người chống đối ở Syria”. Theo Fox News, bà Harrison nhấn mạnh “Hồ sơ Syria” cho thấy sự gắn bó giữa Chính phủ Syria và các công ty phương Tây. Tuy nhiên, bà từ chối cung cấp thêm chi tiết.
WikiLeaks xác nhận rằng dù chưa xác định được tất cả mọi thư điện tử trong “Hồ sơ Syria” do số lượng lớn của nó nhưng website này tin chắc đại đa số là có thật. Hồ sơ trên bao gồm từ thư điện tử của các nhân vật cao cấp trong Đảng Baath đến các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các bộ trưởng Syria.
Theo hãng tin Reuters, các thư điện tử nêu trên được viết bằng một số thứ tiếng, kể cả tiếng Nga và tiếng Ả Rập. Trong đó, 68.000 thư điện tử được viết bằng tiếng Nga.