Xu hướng phạm tội mới

Hiện nay, xuất hiện một số loại tội phạm mới, kiếm được nhiều tiền hơn đi cướp ngân hàng, mà mức độ rủi ro lại rất thấp

Các cảnh sát và quan tòa đều đồng ý: “Ngày nay, phải thật sự ngu ngốc lắm mới đi cướp ngân hàng”. Vì có thể kiếm được nhiều tiền - rất nhiều tiền - bằng buôn bán thuốc tây giả, thuốc trừ sâu giả, rắn, thậm chí cả máy móc đánh cắp từ công trường. Khi bị bắt, những người làm “công việc” này chỉ phải ngồi tù 2 hoặc 3 năm và nộp vài ngàn euro tiền phạt.

Sản xuất thuốc giả

Sản xuất thuốc giả đang phát triển một cách đáng lo ngại. Năm 2007, các cơ quan thuế vụ Pháp đã thu giữ 781.761 sản phẩm thuốc giả (thuốc chống trầm cảm, Viagra,...), tăng 24% so với năm 2006. “Chúng tôi rất lo lắng về nạn buôn bán thuốc giả trên thị trường, nhất là khi mua hàng trực tuyến bùng nổ”- Stéphane Lange, phụ trách đơn vị điều tra đặc biệt của Cơ quan Quản lý sản phẩm y tế Pháp (Afssaps), cho biết.

Theo Lange, cứ hai viên thuốc được bán trên Internet, một viên có thể là giả. Đứng đằng sau các hoạt động buôn bán trái phép này là các tổ chức mafia, nhưng có khi đó chỉ là một tổ chức tin học nhỏ lẻ.

Có đủ mọi kiểu thuốc giả. Trước tiên là giả dược. Đây là dạng đơn giản nhất, chỉ cần nhét đường và bột vào các viên con nhộng. Loại này không chữa được bệnh nhưng cũng chẳng làm chết ai cả. Dạng nguy hiểm hơn là loại thuốc giả có chứa chất độc, vì những kẻ vô lương tâm muốn làm cho thuốc “trông thật hơn”.

Văn phòng Trung ương Phòng chống những tác động xấu lên môi trường và sức khỏe cộng đồng (Oclaesp) từng tịch thu hàng ngàn viên thuốc con nhộng, kem thuốc tại một phòng bào chế bất hợp pháp ở Messimy, Pháp.

Điều tệ hại nhất là có những viên thuốc giả chứa các hoạt chất thật, nhưng với liều lượng không chính xác và tá dược dỏm.

Ăn cắp máy móc công trường

Hiện tượng này nổi lên tại Pháp từ đầu năm 2008. Một chiếc xe ủi bị lấy cắp từ một công trường ở vùng Albi, Pháp. Tay tài xế bị tóm cổ. Y khai với cảnh sát rằng y thuộc một băng đảng có tổ chức đã thực hiện không dưới 20 vụ trộm. Tiếp đến, cảnh sát bắt thêm 5 người nữa, trong đó có ông chủ một công ty xây dựng nhỏ. Ông ta lợi dụng hoạt động của doanh nghiệp mình để xác định “mục tiêu” trên các công trường. Sau khi tuồn máy móc trộm được qua Tây Ban Nha, ông ta rửa tiền bằng cách mua những xe tải cũ rồi bán qua Togo (châu Phi).

Phi vụ trên không phải là cá biệt. Năm 2007, cảnh sát đã thống kê được 730 vụ và từ đầu năm 2008 đến nay, 250 vụ.

Bán thuốc bảo vệ thực vật giả

Không dưới 35 ha khoai tây đã bị phá hủy ở miền Bắc nước Pháp. Hàng trăm héc-ta cà chua bị hư hại tại Tây Ban Nha và Ý. Các loại thuốc diệt cỏ giả gây hậu quả tai hại ở khắp nơi. Nhưng hãng hóa chất Dupont de Nemours luôn chậm chân hơn những kẻ làm giả các sản phẩm hiệu Titus của hãng.

BASF-Agro cũng đã phát hiện ra các sản phẩm nhái loại thuốc diệt nấm Rorval của họ, tại vùng Bouches-du-Rhône, Pháp. Còn Bayer Cropscience thì đã đệ đơn khiếu nại các sản phẩm nhái loại thuốc trừ sâu Decis và thuốc trừ nấm Horizon của hãng tại Pháp. Việc làm giả các loại thuốc bảo vệ thực vật hiện rất phổ biến; năm 2007 đã gây thiệt hại 6 tỉ euro tại châu Âu; riêng tại Pháp là 1,8 tỉ euro.

Sau khi kiểm tra, đội điều tra quốc gia về các loại thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp Pháp đã tịch thu được 47 tấn sản phẩm giả. Đây là loại sản phẩm do một số công ty châu Âu sản xuất với nguyên liệu mua từ Trung Quốc.

Đây là một điểm yếu đang khiến các quan chức y tế lo lắng. “Mới đây, một nhà sản xuất Đức đã phát hiện ra một trong những loại thuốc diệt nấm của họ bị làm giả và chứa một loại thuốc trừ sâu cực mạnh. Hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu người tiêu dùng ăn phải các sản phẩm bị phun loại thuốc giả này” - ông Thierry Bourret, người đứng đầu Oclaesp, cảnh báo.

Buôn lậu động vật, côn trùng

img
Rắn hiếm (nhập lậu) đang rất “hợp mốt"

Để mang một con trăn nhỏ dài 40 cm ra khỏi phòng nuôi động vật thí nghiệm, kẻ cắp đã giấu nó trong... quần đùi. Y bán con trăn cho một tay buôn lậu. Sau đó, tay buôn lậu bị bắt quả tang. Khi khám xét nhà của y, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều chuồng nhốt bò sát. Khoảng 20 loài bò sát có nọc độc đã bị tịch thu.

Cứ những tưởng việc buôn lậu động vật, côn trùng nhập ngoại đã giảm bớt. Thực tế không phải vậy. Năm 2007, Oclaesp và cảnh sát Brazil đã triệt phá một vụ buôn lậu côn trùng cực lớn. 11 người Pháp bị buộc tội. Một người trong số đó giấu những con bướm quý hiếm vào vali. Tổng giá trị của các loài côn trùng này được ước tính khoảng 530.000 euro.

Nhưng nhu cầu về rắn mới là cao nhất. Hồi tháng 6 năm nay, 200 con bò sát và cá sấu châu Mỹ đã bị tịch thu trong một căn hộ ở Limoges (Pháp) và khoảng 20 con khác tại Lille (Pháp). Những loại rắn hiếm nhập từ nước ngoài đang rất “hợp mốt”, nhu cầu rất lớn. Người ta muốn có rắn để dọa ai đó một chút. Khi nhận ra việc này rất nguy hiểm, người ta thả nó ra ngoài. Mới đây, tại Montreuil, Pháp, một phụ nữ đã bị rắn cắn.

Tại sao các hoạt động buôn lậu lại phát triển? “Hình phạt dành cho các tội này không đủ mạnh”- người phát ngôn tòa án Paris cho biết. Chẳng hạn, một sinh viên buôn lậu ngà voi chỉ bị phạt 9.000 euro và 6 tháng tù giam. Đây là mức phạt quá nhẹ. Và luật sư cũng đã chuẩn bị rất kỹ để... bảo vệ thân chủ mình.

“Ăn cắp sinh học”

Gửi hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của FedEx. Đó là cách làm cho khoảng chục loại cây đã rời Costa Rica một cách bí mật và hoàn toàn hợp pháp mỗi năm. Một người Mỹ “đam mê“ cây thuốc đã gửi chúng đi. Người này có khu vườn chứa một bộ sưu tập khoảng một ngàn loại cây cảnh, cây có hương thơm và cây thuốc. Chúng thuộc vào hàng những loại cây hiếm nhất châu Mỹ Latinh.

Nhìn bề ngoài, việc này có vẻ vô hại. Nhưng trên thực tế, gửi hàng cách này lại giúp lách các quy định cực kỳ khắt khe của các quốc gia như Costa Rica hay Brazil. Đó là những quy định bắt buộc chia sẻ lợi nhuận trong trường hợp cây được dùng để làm thuốc, thực phẩm chức năng hoặc mỹ phẩm.

Hành động “ăn cắp sinh học” bị lên án trong Công ước về đa dạng sinh học của Liên hiệp quốc, nhưng nó vẫn rất phát triển.