1,5% dân số Việt Nam bị thiểu năng về thể lực và trí tuệ
Mỗi năm Việt Nam hơn 30.000 người tử vong do thuốc lá
(NLĐ)- Ngày 25-3, tại Hà Nội, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (UBDSGĐ&TE) đã tổ chức tập huấn về Pháp lệnh Dân số và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số cho các phóng viên báo chí. Tại buổi tập huấn, ông Ngô Khang Cường, Vụ trưởng Vụ Truyền thông gia đình UBDSGĐ&TE, cho biết hiện mỗi năm VN có khoảng 1,2 triệu trẻ em ra đời. Tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên chưa ổn định, tại vùng duyên hải miền Trung tỉ lệ sinh con thứ ba chiếm gần 50%. Đặc biệt, có nhiều gia đình sử dụng biện pháp siêu âm xác định giới tính để loại bỏ thai nhi. Cũng theo ông Cường, các tố chất về thể lực của người VN còn hạn chế, tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiếm gần 40%. Đáng lưu ý là còn 1,5% dân số bị thiểu năng về thể lực và trí tuệ.
. Ngày 25-3, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Phát triển Quốc tế (IDE) đã tổ chức hội thảo về Công ước khung kiểm soát thuốc lá và các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá ở VN. Theo WHO, trên thế giới thuốc lá gây ra 5 triệu người tử vong mỗi năm, trong đó VN có khoảng 30.000 - 40.000 người. Ông Nguyễn Đức Chính, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương, cho biết tỉ lệ hút thuốc cao nhất ở những người thất nghiệp (28,6%), tiếp đó là học sinh, sinh viên (22,2%), công nhân, nông dân... Cũng theo ông Chính, có hơn 8% số người hút thuốc lá không biết đến tác hại của thuốc lá. Đặc biệt, hơn 50% trong số người hút thuốc không quan tâm hoặc để ý đến lời cảnh báo “Hút thuốc có hại cho sức khỏe” trên vỏ các bao thuốc.
Tại hội thảo, một số ý kiến đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét và bổ sung “lời cảnh báo thuốc lá” như một nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa. Đồng thời, lời cảnh báo này phải được thay đổi 1 năm/lần và ghi ở mặt trước bao thuốc với chữ in hoa, nét đậm...