10 tỉnh, TP không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

UBND các quận, huyện, phường được coi là một cấp ngân sách Thảo luận về thí điểm không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường, tại phiên thảo luận hôm qua (26-12), đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đều nhất trí: Đây là vấn đề quan trọng, là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ cần sớm triển khai thực hiện, với mục tiêu giảm bớt sự cồng kềnh của bộ máy hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Trình danh sách thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho hay danh sách dự kiến ban đầu là 15 địa phương nhưng qua quá trình thảo luận, Chính phủ đã quyết định rút xuống còn 10, gồm 69 huyện, 32 quận và 483 phường tại 10 tỉnh, TP là Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Nam Định, Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang. Tuy nhiên, danh sách các quận, huyện, phường thí điểm không tổ chức HĐND đã chưa thể "chốt" được như dự kiến dù thời điểm tiến hành vẫn bắt đầu từ ngày 25-4-2009 tới.

Việc không tổ chức HĐND đối với toàn bộ quận, huyện, phường trong một địa phương tiến hành thí điểm, theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận, tuy giúp hạn chế những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước nhưng lại có nhược điểm là thiếu mô hình đối chứng trong cùng điều kiện ở một địa phương để có thể so sánh, tổng kết.

Về việc xác định quận, huyện, phường là một cấp ngân sách hay là một đơn vị dự toán ngân sách, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Hà Văn Hiền tán thành với phương án của Chính phủ: Đây vẫn là một cấp ngân sách.

Chủ trì và kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị dự thảo này cần tiếp tục hoàn chỉnh và Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho quyết định trong phiên họp tới.

Cùng ngày 26-12, Ủy ban Thường vụ QH đã thông qua chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của QH năm 2009.