1.000 người sẽ hồi gia trong thời gian “khoảng trống”

Trong thời gian 5 tháng (từ 1-8-2008 cho đến 1-1-2009) chờ luật có hiệu lực thi hành, TPHCM đã có những kế hoạch, hoạt động cụ thể để đối phó với “khoảng trống” này

Trong thời gian “khoảng trống” về luật từ khi chấm dứt đề án sau cai theo Nghị quyết 16/QH ngày 1-8-2008 đến khi Luật Phòng chống ma túy sửa đổi có hiệu lực thi hành vào ngày 1-1-2009, dự kiến TPHCM sẽ có 1.000 người hồi gia. TP đã có những kế hoạch, hoạt động cụ thể để đối phó với “khoảng trống” này.

Giám đốc trung tâm sẽ quyết định cho hồi gia

“Các em đủ thời gian tập trung 24 tháng, muốn hồi gia, giám đốc các trung tâm sẽ căn cứ quá trình rèn luyện của các em để ra quyết định, thay vì UBND TPHCM như trước kia”- ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TPHCM, cho biết. Theo ông Minh, TP đã đồng ý với tham mưu của sở về ba hướng giải quyết sau cai. Thứ nhất, tăng cường vận động, thuyết phục các em và gia đình tự nguyện đến các cơ sở phục hồi sau cai, để có thời gian tạo môi trường sạch cho các em quên cơn nghiện.

Khoảng 7.200 người tái hòa nhập có việc làm

Theo Sở LĐ-TB-XH TPHCM, tính đến ngày 20-8, TP có khoảng 7.200 người tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, chiếm tỉ lệ 74% tổng số người tái hòa nhập cộng đồng, với thu nhập bình quân từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, 150 lượt người được hỗ trợ vay vốn với số tiền là 1,4 tỉ đồng, dự kiến trong thời gian tới sẽ giải quyết thêm 550 lượt với số vốn lên đến 4,3 tỉ đồng.

Thứ hai, đối với các em đã tự tin sau thời gian cai nghiện muốn hồi gia, địa phương sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện về tư vấn tâm lý, pháp lý cũng như việc làm. Thứ ba, đối với các em vô gia cư, sống lang thang, vận động các em về các khu công nghiệp như Nhị Xuân. UBND TP cũng đã triển khai kế hoạch trên 24 quận, huyện để các địa phương có thể chủ động, không lúng túng trong việc tiếp nhận, quản lý người hồi gia. “Chúng ta có một đội ngũ cán sự xã hội tình nguyện tại địa phương, đó là lực lượng đắc lực, hiệu quả trong việc quản lý, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. TP đang kiện toàn lực lượng này, về số lượng, chất lượng và nhất là không còn tình trạng kiêm nhiệm. Tôi tin TP sẽ làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng trong “khoảng trống” này!”- ông Minh khẳng định.

Tâm lý, pháp lý, mưu sinh đều được hỗ trợ

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH và Lực lượng Thanh niên Xung phong TP phối hợp với Ủy ban Phòng, chống AIDS TP thực hiện ngay chương trình huấn luyện 7 ngày cho số đối tượng tái hòa nhập cộng đồng chưa qua thời gian rèn luyện sau cai nghiện tại các trường, trung tâm. Trước đó, vào tháng 3-2008, Ủy ban Phòng, chống AIDS đã triển khai kế hoạch huấn luyện 3 tháng cho các giáo dục viên đồng đẳng kiến thức, thủ tục cần thiết về vấn đề tái hòa nhập cộng đồng, tính đến nay đã có hơn 1.000 người được huấn luyện. Đặc biệt, Ủy ban Phòng, chống AIDS cũng thường xuyên tổ chức đưa những người đã hồi gia có tiến bộ đến nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với các học viên. Bên cạnh đó, Ủy ban Phòng, chống AIDS cũng tăng cường tập huấn cho lực lượng cán sự xã hội tình nguyện tại các địa phương. Bà Vũ Thị Tường Vy, Trưởng Phòng Tái hòa nhập cộng đồng- Ủy ban Phòng, chống AIDS, cho biết: Trung tuần tháng 8 vừa qua, Ủy ban Phòng, chống AIDS đã triển khai mô hình tư vấn nhóm Matrix tại quận 4 và Bình Thạnh - hai địa phương có số người hồi gia đông. Trước kia, TPHCM chỉ áp dụng hình thức tư vấn cá nhân, vừa không đủ nhân sự vừa không có sự quan tâm kịp thời, mô hình Matrix áp dụng tư vấn cho 8- 10 người/nhóm, 2 lần/tuần sẽ cung cấp kịp thời những kiến thức, cũng như có sự quan tâm sát sao hơn với những người hồi gia.

Riêng về những người hồi gia mắc HIV, luật gia Phạm Thị Hồng Hương, Trưởng Văn phòng Trợ giúp pháp lý HIV/AIDS, cho biết văn phòng cũng đã có những đợt tư vấn cho gia đình, thân nhân những người có con em chuẩn bị hồi gia, cũng như mời các chuyên gia của Ủy ban Phòng, chống AIDS, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội cùng tư vấn, hỗ trợ những người gặp khó khăn.

Tính đến ngày 20-8, toàn TP có 14.000 người tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 2.000 người chết và đến các địa phương khác, 1.086 người có dấu hiệu tái nghiện.