13 loại thực vật quý hiếm được ghi vào sách đỏ VN

(TTXVN) - Các nhà khoa học thuộc Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vừa hoàn thành việc điều tra bước đầu về hệ động, thực vật và côn trùng tại Vườn Quốc gia Yook Đôn.

Kết quả điều tra cho thấy, hệ thực vật tại Vườn Quốc gia Yook Đôn có 106 họ, 571 loài thực vật bậc cao của 345 chi, bao gồm các kiểu rừng lá kín rộng thường xanh, rừng kín lá rộng 50% rụng lá, rừng thưa lá rộng rụng lá (rừng khộp), rừng tre nứa, trảng cây bụi thấp và trảng cỏ. Nhìn chung, so với một số vườn quốc gia khác trong cả nước, hệ thực vật tại đây nghèo hơn về thành phần và ít về số lượng nhưng về giá trị lại mang đậm yếu tố đặc hữu, bao gồm một số loài điển hình như thồi lồi, gối hạc và một số loài thuộc họ dầu. Một số loài thực vật cổ như tuế chìm (thuộc họ thiên tuế) và họ lan được bảo tồn, lưu giữ do địa chất ở đây ít bị biến đổi. Đặc biệt, có 13 loài quý hiếm, có giá trị kinh tế cao được ghi vào sách đỏ Việt Nam như giáng hương quả to, trắc mật, gụ mật, gõ mật, lát hoa, cẩm lai Bà Rịa, gạo lông len, cà te, cẩm lai vú, cốt toái bổ...

Đối với hệ động vật, Vườn Quốc gia Yook Đôn hiện rất đa dạng về thành phần và giàu về số lượng, đặc biệt là thú móng guốc. Thống kê bước đầu có 377 loài thuộc 33 bộ khác nhau, bao gồm lớp thú (68 loài), lớp chim (247 loài), lớp bò sát (46 loài), lớp lưỡng cư (16 loài), được phân bố khá tập trung theo những quần thể hay bầy đàn ở những khu vực nhất định, như núi Yook Đôn, Yook Đa, khu vực suối Đăc Na, Đăc Nor. Mặc dù vậy, tính đặc hữu không cao, mới chỉ phát hiện có 2 loài phụ là gà lôi vằn, gà so họng hung thuộc họ trĩ. Ngoài các yếu tố trên, khu hệ động vật của vườn hiện có 54 loài quý hiếm, trong đó có loài mới phát hiện là mang lớn và chó rừng. Một số loài thú lớn có giá trị cao như trâu rừng, bò xám và vượn má hung được coi là những loài đã bị tiêu diệt.