18 trẻ Trường Tia Sáng đã ổn định nơi ở mới

(NLĐ)- Chiều 4-8, bà Đỗ Thị Hải, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết 18 trẻ còn lại trong số 31 trẻ ở Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật và lang thang cơ nhỡ Tia Sáng (Trường Tia Sáng) đã ổn định chỗ ở

Trong đó, 5 trẻ được gia đình đón về (3 trẻ về TPHCM, 1 về tỉnh Hậu Giang và 1 ở tại xã Đại Lào, thị xã Bảo Lộc); 5 trẻ được đưa đến Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè TPHCM; 8 trẻ còn lại được Phòng LĐ-TB-XH thị xã Bảo Lộc chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng.


Bà Tống Thị Kim Phụng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, cho biết 5 trẻ được chuyển về đây từ ngày 1-8, hầu hết đều thiểu năng trí tuệ, bại liệt, khả năng tự đi vệ sinh không có. Để hỗ trợ tốt nhất cho các em, trường sẽ tách riêng các em để điều trị ghẻ và tập luyện thêm.

Riêng trường hợp 3 trẻ được mẹ là chị Nguyễn Thị Kim Mỹ đưa về TPHCM hiện đang gặp nhiều khó khăn do không có chỗ ở ổn định. Cả ba mẹ con đang được một nhà hảo tâm hỗ trợ tiền thuê nhà ở trọ tại huyện Hóc Môn, hiện chị Mỹ rất cần một việc làm ổn định để nuôi con.


Bà Đỗ Thị Hải cho biết thêm, ngày 31-7, UBND thị xã Bảo Lộc đã thu hồi quyết định thành lập trường và con dấu của Trường Tia Sáng. Một cán bộ Công an thị xã Bảo Lộc cho biết hiện cơ quan công an thị xã vẫn đang tiếp tục điều tra có hay không Trường Tia Sáng “bán” trẻ ra cộng đồng để thu hàng chục triệu đồng.


Liên quan đến vụ việc, Báo NLĐ từ ngày 8 đến 11-7 đã có loạt bài điều tra về việc ông Tô Tuấn Anh xin lập Trường Tia Sáng để nhận nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, tuy nhiên sau đó có dấu hiệu “bán” trẻ ra cộng đồng với giá cao, đồng thời “núp bóng” từ thiện để lập công ty kinh doanh hàng cấm.