200 ha hồ tiêu đang thiếu nước

(NLĐO) - Hiện nay, ở huyện Phú Quốc (Kiên Giang), gần 200 ha hồ tiêu bị nắng hạn, thiếu nước tưới. Riêng tại khu Tượng, vùng trồng hồ tiêu nổi tiếng và lâu đời nhất thuộc xã Cửa Dương, diện tích bị khô hạn lên tới gần 100 ha.

Tuy hồ tiêu chưa bị chết khô hàng loạt, nhưng đã xảy ra hiện tượng chết từng bụi rải rác, nhất là một số diện tích vườn hồ tiêu ở vùng đất cao, ở xa nguồn nước tưới.

Theo TTXVN, nạn thiếu hụt nguồn nước tưới cho cây hồ tiêu trên đảo Phú Quốc vào mùa nắng, liên tiếp cứ lặp đi lặp lại trong thời gian khá dài đã hàng chục năm nay, nhưng địa phương vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Từ chỗ gần 1.000 ha vào thời điểm năm 2000, đến nay diện tích cây hồ tiêu trên đảo Phú Quốc giảm xuống còn khoảng 500 ha. Có không ít trường hợp những hộ lập vườn trồng hồ tiêu trong những năm gần đây, do thiếu vốn cộng với tác động của nạn thiếu hụt nước tưới, nạn hồ tiêu liên tục mất giá, đành chọn giải pháp sang bán cầm cố vườn hồ tiêu để trang trải nợ nần.