2/3 phụ nữ chấp nhận bạo hành
(NLĐ)- Tình trạng “thiếu nữ” (nghĩa là số lượng bé trai được sinh ra nhiều hơn bé gái do các bé gái bị chối bỏ từ trong bào thai và phụ nữ tử vong do không được hưởng các dịch vụ y tế và bị suy dinh dưỡng) ngày càng nghiêm trọng ở VN mặc dù VN đã đạt được những bước dài tiến tới bình đẳng giới
Đánh giá này được đưa ra trong báo cáo phát triển con người khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2010, do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố ngày 9-3 tại Hà Nội.
Theo báo cáo này, tuy phụ nữ chiếm hơn 46% lực lượng lao động ở VN nhưng những người có việc làm chỉ hưởng khoảng 87% mức thu nhập bình quân của nam giới.
Một nghiên cứu được thực hiện gần đây cho thấy ở VN, hơn 20% phụ nữ đã kết hôn từng là nạn nhân của nạn bạo hành. Nghiêm trọng hơn, 2/3 phụ nữ cho rằng đàn ông đánh vợ là điều chấp nhận được...