250 nhà gươl, nhà rông được xây mới
(NLĐO)- Từ đầu năm đến nay, 250 nhà gươl, nhà rông (nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Cơtu, Cor, Bhnoong, Cadong, Xêđăng… ở các huyện miền núi Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức (Quảng Nam) được xây mới theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Huyện Tây Giang trở thành điểm sáng về gươl làng, với 52/70 thôn đã xây dựng nhà gươl. Bình quân mỗi nhà gươl, nhà rông được xây dựng với kinh phí từ 100 triệu đồng - 150 triệu đồng.
Nhà gươl, nhà rông vừa là nhà sinh hoạt cộng đồng, vừa là nơi lưu giữ những đặc trưng văn hóa, kiến trúc, tổ chức các lễ hội truyền thống văn hóa… của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.