30% người chích ma túy ở Việt Nam nhiễm HIV

(NLĐ) - Ngày 5-7, tại TPHCM, Văn phòng Thường trực Phòng chống tội phạm và ma túy thuộc Tổng cục Phòng chống tội phạm - Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) tổ chức hội thảo khu vực về phòng ngừa lạm dụng ma túy. Tham dự có nhiều đại diện đến từ các nước Áo, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar

Theo báo cáo, hiện Việt Nam có trên 140.000 người nghiện ma túy (số có hồ sơ quản lý). Cùng với hướng chuyển từ thuốc phiện sang dùng heroin và các loại ma túy tổng hợp, việc thay đổi phương thức sử dụng từ hút sang tiêm chích đã dẫn đến hệ quả nghiêm trọng là tỉ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng tăng cao.
Theo khảo cứu của UNODC, tỉ lệ người tiêm chích ma túy nhiễm HIV tại Việt Nam là 30%, cao nhất Đông Nam Á. Ông Nicholas Thomson (thuộc Tổ chức UNODC) cho rằng tại Việt Nam, kiến thức về tác động của ma túy chủ yếu được truyền thụ trong học sinh - sinh viên, còn cộng đồng nói chung và các nhóm người có nguy cơ cao như gái mại dâm, tài xế taxi, công nhân xây dựng… vẫn còn rất hạn chế.
Do đó, Chính phủ Việt Nam cần thiết lập sự gắn kết chặt chẽ các ngành công an, y tế và giáo dục trong vấn đề phòng ngừa lạm dụng ma túy để công tác này đạt được hiệu quả cao hơn.

Hội thảo sẽ diễn ra đến hết ngày 8-7.