4 người thiệt mạng, 3 người mất tích

Ngày 7-9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) di chuyển chậm theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5–10 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định.

Đến sáng 8-9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 14,4 độ vĩ Bắc, 112,0 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (tức  từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7. Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định và phía Nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên- Huế đến Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. 

img

Nông dân Mộ Đức - Quảng Ngãi phải chắt mót lúa bị ngập nước để làm thức ăn gia súc. Ảnh: X.LONG


Đã thông báo cho 5.337 tàu


Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (Ban Chỉ đạo), báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến sáng 7-9, trên tuyến biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có 5.337 tàu/38.897 người hoạt động đã được thông báo, hướng dẫn để chủ động vào nơi neo đậu và di chuyển phòng, tránh. Theo đó, có 2.703 tàu/16.255 lao động đã neo đậu và hoạt động ven bờ từ Đà Nẵng đến Bình Định, 86 tàu/1.911 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, 2.548 tàu/20.731 lao động đang hoạt động ở các vùng biển khác bao gồm cả quần đảo Trường Sa. 


Cũng theo Ban Chỉ đạo, ATNĐ gây mưa lớn đã làm 10 tàu, sà lan, ca nô bị chìm, hư hỏng, tăng 2 chiếc so với trước đó một ngày. Hiện, tàu số hiệu QNg 50791TS có 2 lao động bị mất liên lạc từ 9 giờ ngày 3-9. Chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 3 tàu để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.

Ngoài ra, mưa lớn ở nhiều địa phương đã làm 4 người chết (2 người ở Thừa Thiên- Huế, 2 người ở Đà Nẵng) và 3 người mất tích (Quảng Ngãi 2 người, Gia Lai 1 người). Có 9 người bị thương (Quảng Ngãi 5 người và Gia Lai 4 người).


Hàng ngàn hecta lúa chìm trong nước   


Liên tiếp trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, làm hàng ngàn hecta lúa hè thu ở các huyện đồng bằng trong tỉnh bị ngập úng, ngã đổ chìm trong nước. Trong đó, hàng trăm hecta lúa có nguy cơ mất trắng.


Mộ Đức là một trong những huyện trọng điểm lúa của Quảng Ngãi với 4.500 ha. Trong đó, có hơn 1.000 ha lúa ngập úng và ngã đổ. Ông Nguyễn Hữu Thành, ở thôn Gia Hòa, xã Đức Thắng, cho biết vụ hè thu này, gia đình ông sạ 2,5 sào lúa, nhưng toàn bộ diện tích lúa đã ngập chìm trong nước không còn khả năng thu hoạch. Ước tính, nếu thời tiết bình thường, 2,5 sào ruộng của ông thu gần 1 tấn lúa, tương đương khoảng 4 triệu đồng. 


Tương tự, huyện Sơn Tịnh đã có hơn 1.000 ha lúa đến kỳ thu hoạch nhưng đang bị ngập sâu trong nước. Ngoài ra, ở Sơn Tịnh còn có 850 ha mì, 250 ha bắp và trên 420 ha rau đậu các loại bị hư hại nặng. Ông Trần Đức Quyền, ở thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, Sơn Tịnh, cho biết: Nếu không gặp mưa, khoảng một tuần nữa, ông cầm chắc 8 triệu đồng từ 2 sào dưa hấu đang chuẩn bị thu hoạch. Nay, nhiều khả năng bị thiệt hại nặng.


Ở khu kinh tế Dung Quất có đến 120 ha lúa và hoa màu của 6 xã Bình Đông, Bình Thuận, Bình Trị, Bình Hải, Bình Thạnh và Bình Hòa (huyện Bình Sơn) đang chìm trong biển nước.


Ngày 7-9, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên- Huế, cho biết do nước lũ ngập sâu và rút chậm, hơn 2.000 ha lúa và hoa màu ở đây bị ngập, xem như đã mất trắng. Hiện nay, đồng ruộng mênh mông nước nên việc chống úng không thể triển khai.


Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống lụt bão TP Đà Nẵng, tính đến chiều 7-9, trên địa bàn TP Đà Nẵng, 948 ha lúa, 210 ha rau màu bị ngập. Riêng diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị nước cuốn trôi trên 61 tấn tôm, cá. Cơn mưa kéo dài từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 7-9, làm cho toàn bộ các tuyến đường lưu thông quan trọng ở nội thành TP Đà Nẵng ngập nước, gây ách tắc, gián đoạn lưu thông. 


Áp thấp nhiệt đới di chuyển luẩn quẩn


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ATNĐ đã di chuyển luẩn quẩn ven biển Trung Bộ. Từ khi xuất hiện (ngày 3-9) đến nay, ATNĐ đã 4 lần thay đổi hướng di chuyển, lúc thì tiến sát bờ biển nước ta, lúc thì rời xa nhưng không quá 200 km; về cường độ, có lúc suy yếu thành vùng áp thấp, rồi mạnh trở lại thành ATNĐ.
B.M.T