5 năm vẫn chưa khắc phục sự cố ở tượng đài Điện Biên Phủ

Đến TP Điện Biên những ngày này, địa điểm nhiều người muốn ghé thăm nhất chính là đồi D1 - nơi đặt tượng đài chiến thắng. Du khách đang đổ về Điện Biên ngày một đông, khi mà lễ kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử đang tới gần nhưng sự cố của tượng đài vẫn chưa khắc phục xong, dù đã sau 5 năm.

Kỹ sư chuyên ngành kim khí và đúc tượng Trần Hiếu (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK - đơn vị được tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ sửa chữa tượng đài) cho biết: “Để khắc phục hàng loạt sự cố phức tạp liên quan đến công trình này là việc không hề đơn giản, chắc chắn là sau lễ kỷ niệm 55 năm mới bắt tay làm được”.


Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) mới đây đã phải cử hẳn một đoàn chuyên gia về Điện Biên để khảo sát hiện trạng của tượng đài chiến thắng. Một hội đồng khoa học đã được thành lập nhằm tìm ra những “căn bệnh” và “khuyết tật” của tượng đài này.

Bước đầu, người ta đã nhận diện được những “lỗi kỹ thuật trong quá trình xây dựng và lắp đặt”, kế hoạch tu sửa cũng đã được tỉnh Điện Biên và Bộ VH-TT-DL đứng ra chủ trì. Chỉ có điều không đơn giản để trả tượng đài bằng đồng mắc quá nhiều lỗi phức tạp này trở lại đúng tầm vóc vốn có của nó. 

img
Công trường tượng đài chiến thắng trên đồi D1 vẫn ngổn ngang cát, sỏi

Hiện nay, chân tượng chiến sĩ bộ đội giải phóng Điện Biên- hình tượng nhân vật quan trọng nhất trong tượng đài vẫn còn nhiều mảng xanh xùi ra (đồng sunfat), do chất liệu đồng bị ăn mòn. Kỹ sư Hiếu cho rằng: Lỗi kỹ thuật này có thể khắc phục được,  nhưng độ bền đẹp của tượng đài sau khi khắc phục là bao lâu thì ông lại không thể khẳng định.

Phần bê tông chân tượng cũng từng có thời gian bị nứt và có biểu hiện sụt lún. Theo kỹ sư Hiếu, nguyên nhân là do khi lắp đặt, người ta đã không tính toán được hết sức nặng của tượng đồng. Theo thông tin từ phía Sở VH-TT-DL tỉnh Điện Biên, tượng còn có dấu hiệu hở và có không khí lọt vào trong. Vấn đề trên sẽ được khắc phục bằng phương pháp hút ẩm và hút chân không. 

Được biết, riêng tượng đồng, kinh phí khắc phục sự cố khoảng 3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, những công trình phụ trợ xung quanh tượng đài chi phí khắc phục có thể không dưới 10 tỉ đồng.

Vừa khánh thành đã bị hư hại


Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được khánh thành vào ngày 30-4-2004 nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến tháng 6-2004, sau 3 tháng khánh thành, hạng mục tường kè và sân hành lễ công trình tượng đài đã xuất hiện các hiện tượng nghiêng, nứt, lồi lõm cục bộ, báo hiệu sự xuống cấp không thể tránh khỏi, cho dù đơn vị thi công đã nhiều lần gia cố lại.

Sau đó, Công ty Mỹ thuật Trung ương đã bổ sung thêm 4 tỉ đồng để sửa chữa. Cho đến năm 2007, trên thân tượng tiếp tục xuất hiện những vết gỉ đồng xanh và rạn nứt.

Những nguyên nhân được xác định là do những sai phạm trong quá trình khảo sát và thi công, đúc bằng đồng phế liệu, có thể gây ô nhiễm môi trường và nghi vấn bị “rút ruột” 30%. Tháng 7- 2007, 5 cán bộ liên quan đến các sai phạm trong quá trình xây dựng đã bị tạm giam và điều tra. Trong đó, người có chức vụ cao nhất là ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.