5 người chết, hàng ngàn căn nhà chìm trong nước
Quảng Nam: Cứu sống 4 ngư dân bị lũ cuốn. Thừa Thiên-Huế: 47 nhà dân và trường học bị tốc mái do lốc xoáy (NLĐO)- Sáng nay, 18-10, nước lũ trên các con sông ở Huế vẫn ở mức báo động 3, nhiều nơi ở miền núi mưa vẫn còn rất lớn. Mưa lũ và lốc xoáy trong 2 ngày qua đã làm cho 44 ngôi nhà và 3 trường học bị tốc mái hoàn toàn; nhiều cây bị đổ, gãy.
Trong đó, huyện Phú Vang bị 21 nhà và 1 trường tiếu học; 23 nhà và 2 trường mẫu giáo ở huyện Phú Lộc bị tốc mái. Ngày 17-10, bé Huỳnh Nguyễn Minh Đức (1,5 tháng tuổi) bị chết vì lật thuyền do lốc xoáy khi được cha ba mẹ mang theo trên thuyền đi thả nò sáo ở đầm Cầu Hai. Xác cháu bé được tìm thấy ngay sau đó. Nhiều trường học bị ngập lụt nặng, học sinh phải nghỉ học.
Giao thông cũng bị tê liệt trong nhiều giờ. Quốc 1A tại Km829 (cầu vượt Thủy Dương) ngập 0,5 m. Tỉnh lộ 14B (đường lên huyện Nam Đông): Tại Km4+00 cầu K4 ngập 0,7 m; Km7+00 cầu K7 ngập 1,2 m. .Tại Km2+500 (đường tránh đèo La Hy) bị sạt lở khiến giao thông bị ách tách trong nhiều giờ. Tuyến đường từ xã Hồng Thủy (huyện A Lưới) đi A Bung (huyện Đắc-Rông, Quảng Trị) bị sạt lở hơn 4.000 m3 đất đá.
Vào rạng sang ngày 18-10, tuyến đê Đông Lâm - tuyến đê xung yếu của huyện Quảng Điền bị sạt và vỡ chiều dài hơn 200 m. Ông Hồ Vang, Phó Ban Phòng chống lụt bão huyện Quảng Điền, cho biết, dù đã huy động nhiều lực lượng dân quân, người dân địa phương và các phương tiện để xử lý nhưng do lũ lớn gây tràn đê, (tuyến đê này cũng mới được khắc phục lại do bị vỡ bởi các trận lũ năm 2007 chưa ổn định).
Ngoài ra, tuyến đê Nho Lâm- Nghĩa Lộ của huyện đang triển khai thi công cũng bị tràn và làm vỡ 5 mét bê tông mặt tràn. Ông Vang cho biết thêm: chính quyền cũng đã tổ chức di dời 153 hộ với 473 nhân khẩu đến nơi an toàn để tránh lũ.
Hiện, toàn huyện Quảng Điền có 7/11 xã bị ngập sâu trong nước (xã Quảng Phú, Quảng Vinh, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Phước và thị trấn Sịa) với 6.500 hộ có nhà cửa bị ngập sâu trong nước từ 1,5 – 2 m, chiếm gần 35% số dân toàn huyện.
![]() |
| Trường học xã Quảng Vinh bị ngập trong nước hơn 1m |
Quảng Nam: Đến 10 giờ 30 sáng nay, 18-10, trên địa bàn Quảng Nam không còn mưa lớn và nước lũ bắt đầu rút xuống nhưng vẫn ở mức cao. Ngoài Đại Lộc, một trong những vùng “rốn lũ” Quảng Nam với hơn 3.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước, các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, TP Hội An cũng có trên 15.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ. Khu vực kè sông Ông Lô và Khu tái định cư âu thuyền Hồng Triều, xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) bị xói lở nhiều chỗ.
Nhiều tuyến đường tại miền núi Quảng Nam hiện đang xử lý sạt lở đất do mưa lũ gây ra. Đến 11 giờ ngày 18-10, điểm sạt lở trên QL 14B tại khu vực Khe Hoa, xã Đại Hồng (Đại Lộc) tạm thời được khắc phục để thông tuyến. Hiện nay, đường từ trung tâm các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang đi các xã vùng cao đã bị ách tắc nhiều đoạn.
Thống kê đến sáng 18-10, Quảng Nam có thêm 2 người chết do lũ cuốn. Trong buổi sáng ngày 17-10, cháu Phạm Ngọc Hữu (SN 1999, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) bị nước lũ cuốn trôi, vẫn chưa tìm thấy xác. Vào trưa 17-10, ông Nguyễn Năm (SN 1938, trú thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, Duy Xuyên) bị lũ cuốn tại thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu, đến chiều tối mới vớt được xác. Như vậy, từ ngày 15 đến ngày 17-10, Quảng Nam đã có 4 người chết do lũ cuốn và sạt lở đất.
. Sáng nay, 18-10, Phòng Tác chiến Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam, cho biết: Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 17-10, tại khu vực bến An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) Trạm kiểm soát Đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An) đã phát hiện 2 ghe máy cùng 4 người dân bị lũ cuốn trôi dạt ra biển.
Sau hơn 3 giờ vật lộn với mưa lũ, các anh đã kịp thời cứu sống 4 người dân cùng 2 phương tiện đưa vào bờ an toàn. 4 người gặp nạn là: Đặng Thành Sung (SN 1970), Đặng Thành Trung (SN 1974), Võ Văn Ánh (SN 1976) và Đặng Thành Vương (SN 1974), đều trú tại thôn 5, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Những người này đang trên đường điều khiển tàu Qna 2498 để tránh lũ, nhưng do nước chảy xiết nên đã bị cuốn trôi ra biển.
Chiều cùng ngày, lực lượng BĐBP Quảng Nam cứu hộ kịp thời tàu của ông Nguyễn Văn Thiên Sinh (SN 1977, trú tại thôn 3, xã Duy Hải - Duy Xuyên) đang neo đậu tại bến thì bị lũ cuốn trôi.
