7 người chết do chìm xuồng là họ hàng với nhau

(NLĐO)- Một vụ tai nạn chìm xuồng làm chết 7 người vừa xảy ra vào chiều 2-9 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Các nạn nhân đều là bà con họ hàng với nhau, trên đường đi thăm trang trại bằng đò của gia đình, bị lật tại đoạn sông vắng.


img
Chiếc xuồng và khúc sông đã cuốn trôi 7 người (Ảnh: T.Tiến)

Một số người địa phương cho biết, vào 16 giờ ngày 2-9 chiếc xuồng cá nhân chở 7 người (2 nữ và 5 nam, cùng là bà con thân thuộc với nhau) từ TP Hồ Chí Minh về thăm trang trại gia đình ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Xuồng máy do ông Trương Thọ điều khiển đi từ ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh sang xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch). Trên đường trở lại xã Vĩnh Thanh, về đến vàm Cao Cẳng thuộc nhánh sông Ông Kèo (xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch) thì xuồng bất ngờ bị chòng chành và lật úp.

img
Chiếc xuồng máy cá nhân lật úp giữa sông đã được người dân trục vớt lên (Ảnh: T.Tiến)

Tất cả 7 người ngồi trên chuyến xuồng định mệnh rơi xuống sông và chết. Phải đến 3 giờ ngày 3-9, người dân địa phương mới vớt được xác 2 người cuối cùng. Nhiều người dân địa phương cho biết đoạn sông nơi chiếc xuồng lật rất vắng người qua lại, vì vậy khi đò chìm, người dân không biết để ra cứu.

Hiện thi thể 7 nạn nhân đã được chuyển giao cho gia đình và Công an huyện Nhơn Trạch đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Danh tính các nạn nhân

1. Trương Thọ (sinh năm 1959, thường trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc; tạm trú tại ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch);

2. Trương Quốc Hồng (sinh năm 1973, thường trú tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc), em ruột ông Thọ;

3. Trần Anh Khoa (sinh năm 1992, ngụ tại xã Xuân Hưng - Xuân Lộc), cháu ruột ông Thọ;

4. Trương Thanh Quang (sinh năm 1990, ngụ tại xã Xuân Hưng - Xuân Lộc), cháu ruột ông Thọ;

5. Nguyễn Tâm (sinh năm 1967, ngụ xã Xuân Hưng), em rể ông Thọ;

6. Bùi Thị Điệp (sinh năm 1992, quê Nam Định), bạn của vợ ông Hồng;

7. Vũ Thị Nga (sinh năm 1989, quê ở Hải Dương), bạn của vợ ông Hồng. Nga và Điệp cùng làm công nhân tại quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.