Ẩn họa ổ dịch vùng biên
Nguy cơ dịch bệnh đang bùng phát ở các tỉnh biên giới Campuchia giáp ranh VN lây lan sang nước ta rất cao qua cửa ngõ Đồng Tháp và An Giang
Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa họp và ra thông báo khẩn cấp yêu cầu các ngành chức năng tập trung phòng chống dịch. Đáng lo ngại nhất là nguy cơ bùng phát dịch tả và dịch cúm gia cầm.

Vịt chạy đồng và hoạt động vận chuyển, mua bán gia cầm sống không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp là nguồn lây bệnh đáng lo ngại
Dịch bệnh bủa vây tứ bề
Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp, ngay từ khi xuất hiện các ca bệnh nhiễm phẩy khuẩn tả ở khu vực biên giới Campuchia giáp với VN, ngành y tế tỉnh đã triển khai ngay công tác phòng chống dịch, trong đó đặc biệt chú ý các địa bàn biên giới.
Mặc dù đến thời điểm này, tại tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa có ca tả hay tiêu chảy cấp nào, song ông Nguyễn Ngọc Ấn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp, vẫn cảnh báo: “Không thể lơ là và chủ quan với dịch tả vì Đồng Tháp là tỉnh ở hạ nguồn (so với Campuchia) có đường biên giới rất dài, giáp với các tỉnh Tà Keo, Kandal, Prây Veng, cả ba tỉnh này đều có dịch bệnh.
Thêm nữa, dịch tả đã lây lan sang và bùng phát tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, mà địa phương này lại giáp với các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, Đồng Tháp còn chịu “hứng” nguồn nước sông từ Campuchia và An Giang đổ về. Bị bủa vây tứ phía như vậy nên rất khó ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nước ta từ vùng biên”.
Lo ngại trên hoàn toàn có cơ sở bởi hầu hết phân của các bệnh nhân tả Campuchia gần vùng biên đều thải xuống sông, rất dễ phát tán bệnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã có 5 người nhiễm tả và gần 250 người bị tiêu chảy cấp. Bác sĩ Võ Huy Danh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang, khẳng định nguồn lây bệnh ở huyện An Phú đều từ Campuchia sang, do người dân sử dụng nước sông để ăn uống, sinh hoạt.
Với dịch cúm gia cầm H5N1, Đồng Tháp đang là điểm nóng. Tỉnh này có đàn gia cầm, thủy cầm lớn nhất ĐBSCL (2 triệu con, chủ yếu là vịt chạy đồng) nên nguy cơ bị lây dịch cúm gia cầm rất cao. Trước đây, rất nhiều người nuôi vịt chạy đồng ở khu vực biên giới đã đưa cả đàn vịt “vượt biên” sang kiếm ăn trên các cánh đồng ở Campuchia. “Dù chưa tái phát dịch cúm gia cầm nhưng khả năng cả người và gia cầm mang trùng bệnh là khó tránh khỏi. Đến nay, Đồng Tháp có 4 ca nhiễm cúm gia cầm đều không thể điều trị khỏi, đã tử vong” - ông Nguyễn Ngọc Ấn cho biết.
Quyết liệt phòng chống
Từ khi Bộ Y tế Campuchia công bố dịch cúm gia cầm H5N1 tái bùng phát ở tỉnh Prây Veng vào ngày 23-4, ngành y tế tỉnh Đồng Tháp đã bố trí lực lượng chuyên trách đến tất cả các cửa khẩu, khu vực biên giới để kịp thời ứng phó. Bác sĩ Đoàn Văn Hồng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Tại các cửa khẩu, chúng tôi đều bố trí lực lượng kiểm dịch y tế, phối hợp cùng lực lượng thú y kiểm tra toàn bộ người và gia cầm qua lại biên giới”. Không chỉ tập trung tại các khu vực biên giới, tất cả những lò, điểm giết mổ gia cầm và hoạt động mua bán gia cầm sống, thịt gia cầm tại các chợ trên địa bàn tỉnh cũng được kiểm tra.
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp ra thông báo khẩn cấp yêu cầu ngành thú y, y tế triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó có nội dung nghiêm cấm hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực biên giới nâng cao ý thức phòng chống dịch cúm gia cầm có nguy cơ lây lan từ khu vực biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prây Veng. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khẳng định công tác phòng chống dịch bệnh đang được tỉnh thực hiện rất quyết liệt và khẩn trương.
|
Nguy cơ lây lan rộng ở phía Nam
Theo Bộ Y tế, tính đến thời điểm này, cả nước đã có 8 tỉnh, thành “dính” bệnh tả, bao gồm An Giang, TPHCM, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam, Tây Ninh và Bến Tre. Đã có tổng cộng hơn 20 người mắc tả, số người bị tiêu chảy cấp được ghi nhận lên đến hàng trăm. Đáng chú ý, tại tỉnh An Giang có hơn 300 người mắc tả, nguồn nước sông ở đây được xác định có vi trùng tả. |