Áp thấp nhiệt đới sẽ vào miền Trung

(NLĐ)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 16-10, vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 16 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 1-2 ngày tới, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km, tiến gần bờ biển các tỉnh Trung Bộ từ Quảng Bình đến Phú Yên và có khả năng mạnh thêm.


Đêm 15-10, ATNĐ ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Lupit. Chiều 16-10, vị trí tâm bão Lupit ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1.200 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất đạt cấp 11. Dự kiến, bão Lupit di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía Đông đảo Luzon và sẽ mạnh lên cấp 14-15 trong 2-3 ngày tới. Nhiều khả năng đầu tuần tới, bão Lupit sẽ vào biển Đông.