Áp thấp nhiệt đới suy yếu, gây mưa lớn

Các chuyến bay đi Nha Trang, Đà Lạt đều bị hủy.  TPHCM: Triều lên mức kỷ lục 1,54 m Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 14-11, sau khi vượt qua đảo Phú Quý - Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 16 giờ ngày 14- 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,1- 10,1 độ vĩ Bắc; 108,1-109,1 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Thuận – Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp đã giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, dọc theo bờ biển các tỉnh Nam Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục suy yếu thêm, không còn khả năng ảnh hưởng đến nước ta.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lũ các sông từ Phú Yên đến Ninh Thuận đang lên nhanh. Mưa cũng có thể lan ra các tỉnh Trung Trung Bộ. Cần đề phòng lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Tại Phú Yên, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày nay làm nhiều vùng bị ngập. Đến trưa 14-11, hai huyện miền núi Sông Hinh và Đồng Xuân đã bị cô lập. Ước tính sơ bộ, đã có 12 xã tại Phú Yên bị ngập lụt. Trưa cùng ngày, nhiều trường học đã cho học sinh nghỉ học chạy lũ. Hiện mực nước các sông ở Phú Yên hầu hết đều đã đạt và vượt báo động 1.

Tại Ninh Thuận, nhiều đường giao thông bị ngập do mưa lớn. Tại đường Thống Nhất, TP Phan Rang-Tháp Chàm, mưa lớn gây ngập đường gần nửa mét.

Ở Bà Rịa – Vũng Tàu, cơ quan chức năng đã di dời 203 hộ dân với hơn 1.100 người tại những vùng đặc biệt nguy hiểm ven biển vào các địa điểm công cộng có nhà cửa kiên cố. Cơ quan chức năng còn vận động toàn bộ 128 người ở 15 bè cá trên các sông vào nơi trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã xây dựng các phương án hoàn chỉnh để di dời khoảng 400 hộ với hơn 1.800 dân đến nơi an toàn.

- Theo tin từ Trung tâm Điều hành bay, các chuyến bay từ Hà Nội và TPHCM đi Nha Trang, Đà Lạt và ngược lại trong ngày 14-11 đều bị hủy do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Có 2 chuyến bay buổi sáng cất cánh từ Hà Nội đi Nha Trang và Đà Lạt buộc phải vòng vào hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện vẫn chưa có kế hoạch nối lại các chuyến bay vào hôm nay, 15-11.

- Lúc 17 giờ ngày 14-11, nước đã tràn bờ bao rạch Văn Thánh, chảy như thác vào đường D2, phường 25 quận Bình Thạnh - TPHCM, trước sự bất lực của trạm bơm ở khu vực này. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, vào lúc 18 giờ cùng ngày, triều cường ở trạm Phú An (sông Sài Gòn) lên đến 1,52 m (vượt mức báo động III). Trước đó, đỉnh triều đo được vào chiều tối 13-11 lên mức kỷ lục 1,54 m, cao nhất từ năm 1960 đến nay.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM, triều cường trong 2 ngày 13 và 14-11 đã phá vỡ 54 m bờ bao, tràn 1.866 m bờ bao gây ngập sâu 107 ha tại các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, 12, Thủ Đức, huyện Hóc Môn và Bình Chánh. Ở khu vực nội thành, triều cường gây ngập 99 tuyến đường, gây khó khăn cho việc lưu thông và sinh hoạt của hàng ngàn người dân.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ dự báo hôm nay, 15-11, đỉnh triều ở trạm Phú An giảm xuống còn 1,48 m.

Mưa lũ lịch sử ở miền Bắc

94 người chết và mất tích, thiệt hại gần 8.000 tỉ đồng

Ngày 14-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 18 tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, bàn giải pháp khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, trận mưa lũ lịch sử ở miền Bắc đã làm 94 người chết và mất tích, gây thiệt hại gần 8.000 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải tập trung lực lượng, sắp xếp lại chi tiêu để huy động nguồn lực cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước mắt, các địa phương phải triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ cứu đói, chủ động khôi phục sản xuất vụ đông, chuẩn bị chống rét, chống đói cho gia súc trong mùa đông sắp tới.