Ba giải pháp chống thiếu điện trong hai năm tới
(NLĐ) - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) đã đưa ra 3 giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu điện trên toàn quốc trong hai năm 2006 và 2007, gồm đẩy mạnh xây dựng các nhà máy điện, nâng cấp và vận hành hợp lý các nhà máy điện và có khả năng mua thêm điện từ Trung Quốc.
Theo TTXVN, EVN đang đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành đường dây 500 KV Đà Nẵng-HàTĩnh trước tháng 5 và đường dây 500 KV Hà Tĩnh-Thường Tín trước tháng 9.
EVN sẽ bảo đảm tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện Sê San 3 (vận hành quý I/2006) và nhiệt điện Uông Bí mở rộng (tháng 6-2006), đồng thời đẩy nhanh tiến độ công trình thủy điện Pleikrong để tích nước vào tháng 9-2006, nhằm tăng công suất của Nhà máy Thủy điện Yaly.
EVN cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Điện Cà Mau và bảo đảm cung cấp khí. EVN đang đề nghị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đường ống cấp khí và nhà máy để có thể đưa vào vận hành các tổ tuabin khí của Nhà máy Điện Cà Mau vào tháng 7-2006.
Bên cạnh đó, EVN sẽ tăng cường thực hiện tốt chế độ sửa chữa và vận hành hợp lý các nhà máy điện, chuẩn bị sẵn sàng lò, máy và thiết bị nguồn lưới để bảo đảm vận hành ổn định.
EVN cũng đã tính tới giải pháp tiếp tục đàm phán mua điện của Trung Quốc từ Nhà máy Thủy điện Ma Lu Tang qua cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang. Có khả năng từ năm 2006, Việt Nam sẽ đàm phán mua thêm khoảng 300-400 MW từ Trung Quốc, khi Trung Quốc xây dựng và đưa vào vận hành một loạt nhà máy điện tại tỉnh Vân Nam.