Ba yêu cầu về chống tham nhũng

Các đại biểu đã trao đổi về kinh nghiệm chống tham nhũng của các nền kinh tế thành viên

Ngày 10-9, ông Vũ Phạm Quốc Thắng, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước, chủ tọa hội thảo “Đối thoại công - tư về chống tham nhũng và bảo đảm minh bạch trong các giao dịch kinh doanh APEC” (diễn ra trong ngày 9 và 10-9), đã tổ chức họp báo.

Thiết lập bản đồ chống tham nhũng

Cuộc đối thoại đã nêu ra được 3 vấn đề lớn: Thứ nhất là muốn đối thoại tốt phải cải cách hành chính tốt. Thứ hai, phải minh bạch và liêm chính hóa khu vực công-tư, theo đó các tổ chức, hiệp hội phải chú trọng sự liêm chính, chú ý đến vấn đề cạnh tranh lành mạnh. Thứ ba là đề cao yếu tố con người trong đấu tranh chống tham nhũng. Việt Nam đã đưa ra sáng kiến về việc thiết lập một bản đồ các doanh nghiệp APEC vi phạm sự liêm chính. Trong đó chỉ rõ doanh nghiệp nào vi phạm sự liêm chính, doanh nghiệp nào trong sạch và nhờ giới truyền thông công khai hóa.

Trong 2 ngày hội thảo đã có 10 ý kiến tham luận của các đại biểu trao đổi về kinh nghiệm chống tham nhũng ở các nền kinh tế khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore... và những bài học thực tế sinh động khác. Đặc biệt là vai trò của khu vực tư nhân và xã hội công dân trong việc chống tham nhũng được các đại biểu rất quan tâm.

Theo ông Kong Xiangren, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Bộ Giám sát Trung Quốc, chống tham nhũng là nhiệm vụ của tất cả mọi người, là nhiệm vụ của 3 bộ phận trong mỗi quốc gia đó là Chính phủ, doanh nhân và xã hội công dân. Vai trò của xã hội công dân cần phải được củng cố tăng cường. Các công dân phải được khuyến khích báo cáo những nghi ngờ của họ về tham nhũng.

Để hỗ trợ khu vực tư nhân cũng như người dân chống tham nhũng, thực hiện minh bạch hóa trong giao dịch kinh doanh, tại đối thoại lần này, các đại biểu cũng nhất trí cao việc cần phải hình thành một khung thể chế toàn diện và chương trình hành động nhằm tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân, các hiệp hội, đoàn thể, công đoàn... chống tham nhũng.

Điều chỉnh thể chế

Theo tiến sĩ Joachim Pohl, điều phối viên dự án sáng kiến chống tham nhũng của ADB và OECD, muốn chống tham nhũng tốt đòi hỏi mỗi quốc gia phải có một sự cải cách về pháp lý, điều chỉnh về thể chế, sự tham gia tích cực của giới doanh nhân và sự tham gia một cách thiết thực và độc lập của xã hội công dân. Việt Nam đã tận dụng được những kinh nghiệm và cơ hội chống tham nhũng ở các nước khác và vận dụng một cách hiệu quả vào hoàn cảnh trong nước. Ông Vũ Phạm Quốc Thắng, cho biết hội thảo lần này mới nêu các sáng kiến, việc thực thi tốt các sáng kiến trên sẽ được bàn bạc trong một cuộc hội thảo khác tại Hội nghị APEC lần sau.