Bác bỏ đề xuất ông Lê Trung Chinh làm phó chủ tịch TP Đà Nẵng

(NLĐO) – Bộ Nội vụ không đồng ý đề xuất ông Lê Trung Chinh làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì chưa đủ thời gian luân chuyển cán bộ.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về việc không thống nhất giới thiệu ông Lê Trung Chinh để HĐND TP Đà Nẵng bầu vào vị trí Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Văn bản này cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Thành ủy Đà Nẵng thực hiện việc điều động cán bộ theo đúng quy định.


Ông Lê Trung Chinh hiện giữ chức Bí thư Quận uỷ qNgũ Hành Sơn

Ông Lê Trung Chinh hiện giữ chức Bí thư Quận uỷ qNgũ Hành Sơn

Trước đó, Thành ủy Đà Nẵng đã có hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Trung Chinh, Bí thư quận ủy quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ông Chinh được tín nhiệm cao và Thành ủy đã xin ý kiến Trung ương đồng thời trình với Bộ Nội vụ việc đề xuất ông Chinh làm Phó chủ tịch UBND TP.

Đến ngày 17-4, Bộ Nội vụ đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ trong đó nêu rõ việc ông Lê Trung Chinh được điều động làm Bí thư quận uỷ quận Ngũ Hành Sơn là từ tháng 3-2016. Cho đến hiện tại, thời gian luân chuyển cán bộ của ông Chinh chưa đủ theo quy định của Bộ Chính trị. Chính vì thế, Bộ Nội vụ cho rằng chưa thể thống nhất giới thiệu ông Chinh để HĐND TP Đà Nẵng bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.