Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to đầu mùa

(NLĐO)- Ngày và đêm 15-5, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to đầu mùa - Ảnh 1.

Khu vực Thủ đô Hà Nội, ngày và đêm nay dự báo có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông-Ảnh: Văn Duẩn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương, sáng sớm 15-5, rãnh áp thấp ở phía Bắc có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc.

Đêm qua 14-5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, riêng Bắc Kạn 108 mm.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, trong ngày và đêm nay 15-5 ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng khu vực Thủ đô Hà Nội, ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương cảnh báo từ ngày 15 đến 17-5, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Mã, sông Cả, sông La, sông Gianh, sông Kiến Giang với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1 đến 3 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức dưới báo động 1. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, sạt lở đất có khả năng xuất hiện tại khu vực miền núi phía Đông Bắc và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An.