Bãi rác Phước Hiệp, huyện Củ Chi: Vừa hoạt động đã gây ô nhiễm
Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, bãi rác Phước Hiệp (xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) đã bắt đầu gây ô nhiễm. Việc người dân tổ 8, ấp Mũi Côn Tiểu, xã Phước Hiệp, chặn đoàn xe chở rác vào ngày 5-5 do phát hiện ô nhiễm từ bãi rác Phước Hiệp không phải là không có lý do. Trước tình hình đó, sáng ngày 7-5, Sở Giao thông Công chánh TP đã tổ chức buổi tiếp xúc giữa các đơn vị liên quan và người dân trong khu vực bãi rác Phước Hiệp.
Nước bùn hay nước rác?
Một vấn đề bức xúc được người dân đặt ra trong buổi tiếp xúc là: Liệu có hay không có việc nước rỉ rác tràn ra ngoài, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường khu vực xung quanh? Ông Cao Văn Vui, ngụ tại tổ 8, ấp Mũi Côn Tiểu, cho rằng một phía chân bờ bao của bãi chôn lấp đã bị vỡ làm tràn nước rác hòa vào nước bùn. Sau đó, số nước này được ban quản lý bãi rác dùng 4 máy bơm xả trực tiếp ra ngoài kênh Thầy Cai. Chính điều này đã dẫn đến hàng loạt các vụ cá chết ngoài đồng, lúa vừa sạ xong đã bị vàng ngọn... Khi người dân phản ánh đến ngành chức năng thì không được phản hồi nên mới dẫn đến vụ việc chặn xe rác vào chiều 5-5. Sau đó vào ngày 6-5, ông Lê Thành Tâm, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, và lãnh đạo Công ty Môi trường Đô thị cùng với một số người dân trong khu vực đã đi khảo sát thực tế tại bãi rác. Bà Nguyễn Thị Thanh, ngụ tại ấp Mũi Côn Tiểu, có mặt trong đoàn khảo sát bức xúc nói: “Khi chúng tôi đến bãi rác số 1, bờ bao đã bị sạt lở từ bao giờ, ống dẫn nước rỉ rác ra khu xử lý đã bị cắt và không biết chảy đi đâu...”.
Trả lời những ý kiến của dân, Công ty Môi trường Đô thị TP cho rằng nước mà người dân thấy chỉ là nước bùn và lớp trầm tích khi thi công bãi chôn lấp rác tạo nên và đã để tràn ra ngoài. Công ty đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục ngay sự cố đó vào ngày 6-5. Ông Trần Đình Phú, Phó Giám đốc Sở GTCC, khẳng định: “Theo quy trình xử lý bãi rác Phước Hiệp chỉ có thể xả thải nước rỉ rác ra ngoài vào cuối tháng 6. Sở GTCC nghiêm cấm không cho bơm nước rác ra trực tiếp, nếu ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý”.
Sở GTCC thừa nhận thiếu sót
Ông Lê Minh Tấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cảnh báo: “Các bờ bao của công trình nếu làm không kỹ để xảy ra tình trạng như vừa qua thì chỉ khoảng 10 ngày của mùa lụt từ tháng 6 đến tháng 8 âm lịch các bờ bao sẽ rã hết, do đây là vùng đất đen không chân”. Ông Tấn yêu cầu ban quản lý bãi rác tuyệt đối không được bơm bùn đen ra kênh Thầy Cai vì dòng nước chảy với tốc độ rất chậm sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Có thể nói, việc bãi rác Phước Hiệp bơm nước không rõ nguồn gốc ra kênh Thầy Cai là “ngòi nổ” làm bộc phát những bức xúc của người dân tại khu vực này.
Trong lời phát biểu mở đầu trước 60 người dân của ấp Mũi Côn Tiểu, ông Trần Đình Phú đã thừa nhận: “Bãi rác chưa hoàn tất đã đưa vào sử dụng là một điều bất cập nên không tránh khỏi những thiếu sót”. Ông Phú hứa sẽ khắc phục ngay những sự cố như: gia cố bờ bao, xử lý nước bùn đạt yêu cầu mới thải ra ngoài kênh. Những nguyện vọng của người dân về việc di dời, giải tỏa, trợ cấp độc hại sẽ được Sở GTCC kiến nghị lên UBND TP để sớm có hướng giải quyết.