Bản anh hùng ca trong lịch sử dân tộc

Tối 18-2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Dần), tại sân khấu chính Công viên Văn hóa Tao Đàn – TPHCM, Ban Tổ chức những ngày lễ lớn UBND TP và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2010). Tham dự lễ có các vị lãnh đạo TPHCM, các vị lão thành cách mạng và đông đảo quần chúng nhân dân.

img
Màn biểu diễn của Nhà hát Trần Hữu Trang tại lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ảnh: T.Thạnh

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM, nêu rõ: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 là sự hội tụ cao của tinh thần yêu nước nồng nàn, vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, của truyền thống đoàn kết, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm, của ý chí quật cường không cam chịu sống kiếp đời nô lệ. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc ta như một bản anh hùng ca bất hủ trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Chương trình sân khấu hóa đã diễn ra sôi nổi với phần biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc của các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Chương trình lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa được dàn dựng hoành tráng, sinh động, tái hiện khí thế hào hùng của cha ông đập tan mưu đồ xâm lấn của nhà Thanh. Cùng lúc, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM cũng đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại sân khấu ngoài trời.

. Tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 221 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cũng  đã được tổ chức trọng thể vào sáng 18-2, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều bộ, ngành và đông đảo nhân dân Hà Nội cùng các tỉnh lân cận. Sau lễ dâng hương tưởng nhớ anh hùng Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trần Đức Học đã đọc diễn văn nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi - Đống Đa mùa Xuân Kỷ Dậu, khẳng định ý chí quyết tâm chung sức một lòng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giữ nước.