Ban Bí thư yêu cầu thanh tra việc MobiFone mua cổ phần của AVG

(NLĐO)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết việc tiến hành thanh tra MobiFone mua 95% cổ phần của AVG là do yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (bìa phải) chủ trì cuộc họp báo Chính phủ chiều 2-8
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (bìa phải) chủ trì cuộc họp báo Chính phủ chiều 2-8

Chiều 2-8, chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2016, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), Người phát ngôn Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng đã nhận được hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc thanh tra toàn diện việc MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) như khi nào thanh tra và thanh tra nội dung gì? AVG đầu tư trên 2.000 tỉ đồng nhưng có thông tin được MobiFone mua trên 8.000 tỉ đồng có đúng không?

Trả lời về những câu hỏi trên, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng cho biết MobiFone là công ty viễn thông hàng đầu và là doanh nghiệp viễn thông đầu tiên đang tiến hành cổ phần hoá. “Việc mua cổ phần là hoạt động đầu tư lớn của doanh nghiệp và cần cẩn trọng”- ông Dũng nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ ông Mai Tiến Dũng tại buổi họp báo
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn Chính phủ ông Mai Tiến Dũng tại buổi họp báo

Theo ông Mai Tiến Dũng, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Ban Bí thư đề nghị cơ quan chức năng thanh tra làm rõ việc MobiFone mua 95% cổ phần của AVG. Sau đó, Thủ tướng uỷ quyền Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình giao Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện vụ mua bán này theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng. “Vì đây là yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương nên việc thanh tra vấn đề gì và khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí”- ông Dũng nói.

Tham gia trả lời vấn đề AVG, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho hay: “Giá của AVG là bao nhiêu sẽ có cơ quan chức năng là Bộ Tài chính thẩm định và định giá. Và việc mua liên quan đến đàm phán giữa các đối tác với nhau”.