Bàn giao tàu theo Nghị định 67 cho ngư dân

Ngày 30-3, tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế và Công ty TNHH Tàu thuyền Thuận An cùng ngư dân Phan Văn Chinh đã làm lễ hạ thủy con tàu đầu tiên được đóng bằng vỏ gỗ.

Đây là chiếc tàu đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên – Huế được đóng từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 và mẫu vỏ được thiết kế theo mô hình chung, giao cho ngư dân để phục vụ công tác đánh bắt xa bờ, giữ gìn biển đảo quê hương. Tàu dài 22,5 m; cao 2,8 m; rộng 6 m; công suất gần 700 CV; tổng kinh phí 7,7 tỉ đồng.

 

Chiếc tàu đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67
Chiếc tàu đầu tiên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67

 

Theo ngư dân Phan Văn Chinh, trước đây số lần vươn đến ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa chưa nhiều vì tàu có quy mô, công suất chưa thật sự bảo đảm. Nhiều chuyến vươn khơi chở về hàng chục tấn hải sản, có chuyến đến 40-50 tấn cá. Mỗi năm gặp “mưa thuận gió hòa”, tàu có thể vươn khơi 8-10 chuyến. Mỗi chuyến thu về từ trăm triệu đến gần nửa tỉ đồng.