Bán mủ cao su của công ty, 2 bị cáo lãnh án

Sáng 16-6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù đối với Nguyễn Văn Vĩnh (39 tuổi) và 3 năm tù đối với Nguyễn Thành Tân (38 tuổi) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Thành Tân là công nhân Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên. Vĩnh được giao nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật, bốc, cân mủ cao su; còn Tân là tài xế. Do cần tiền tiêu xài nên Vĩnh và Tân bàn bạc khi bốc mủ cao su từ dưới hầm chứa tại Nông trường Cao su Suối Ngô lên xe chở về nhà máy (ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu) thì Vĩnh sẽ ghi số lượng thấp hơn thực tế để lấy phần chênh lệch bán, chiếm đoạt tài sản của công ty.

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16-6
Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16-6

Ngày 20-10-2015, khi bốc mủ lên xe, Vĩnh ghi số lượng 3.200 kg mủ đông nhưng thực tế là 4.340 kg, chiếm đoạt số mủ chênh lệch là 1.140 kg. Sau đó, trên đường vận chuyển, Tân liên hệ với Tươi để bán phần mủ chênh lệch. Tươi biết rõ số mủ trên là của Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên nhưng vẫn đồng ý mua. Trong lúc Tân bốc mủ xuống tại khu vực đường L2 (tổ 3, ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu) để bán thì bị công an bắt quả tang.

Biên bản định giá ngày 22-10-2015 của Hội đồng Định giá xác định 1.140 kg mủ đông có giá trị tại thời điểm mất trộm là hơn 13 triệu đồng.