Báo chí đấu tranh quyết liệt vì lẽ phải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thông tin báo chí góp phần xây dựng một Chính phủ kiến tạo, trong sạch, vững mạnh

Chiều 21-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt các nhà báo lão thành, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thách thức từ Facebook

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trương Minh Tuấn nhấn mạnh trong bối cảnh kỷ nguyên số, đặc biệt mạng xã hội phát triển mạnh mẽ đi cùng với những mặt trái của nó, báo chí đã gặp nhiều khó khăn. Ông Tuấn kỳ vọng báo chí Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua thử thách, đưa sự nghiệp báo chí ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và sự gửi gắm của nhân dân.

Đề cập những khó khăn trong cuộc chiến giữ thị phần truyền hình, Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) Trần Bình Minh nhấn mạnh tất cả các con số hiện nay cho thấy giới trẻ chủ yếu xem tin tức, truyền hình, giải trí trên phương tiện số, đặc biệt là Facebook. Đây chính là vấn đề lớn nhất mà tất cả các cơ quan báo - đài gặp phải. VTV hiện có 4.200 người, sắp tới nhiều nhân sự sẽ sản xuất nội dung không chỉ trên truyền hình mà cho cả nội dung số.

Tổng Biên tập Báo điện tử Infonet Võ Đăng Thiên cũng thẳng thắn đề cập khó khăn của báo điện tử: “Làm sao vừa làm đúng chỉ đạo của cơ quan quản lý vừa thu hút bạn đọc? Đây là thách thức hằng ngày của chúng tôi. Cạnh tranh trên internet rất sòng phẳng, mọi kết quả không giấu ai được”.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm

Sau khi lắng nghe phát biểu của đại diện các cơ quan báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đóng góp quan trọng của báo chí cách mạng đối với các thành tựu quan trọng mà nước ta đạt được trong những năm qua.

Thủ tướng cho hay ông cũng như các lãnh đạo khác, trong công việc hằng ngày thường xuyên tiếp xúc báo chí. Các phóng viên mà Thủ tướng từng gặp luôn truyền cho những người xung quanh nhiệt huyết làm nghề, lòng say mê cống hiến cho đất nước, lăn xả quyết liệt vì lẽ phải, sự thật.

Chia sẻ sự vất vả trong công việc, bản lĩnh trước cám dỗ trong khi đồng lương còn khiêm tốn của các nhà báo, Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng tinh thần lao động và trách nhiệm của phóng viên ở mỗi sự kiện lớn. Báo chí đã góp phần thay đổi cuộc sống của mỗi người. “Những nông dân làng Vũ Đại đã trở nên nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài với món cá kho. Thông tin trên báo chí đã đem lại thu nhập cao, nhiều việc làm cho người lao động” - Thủ tướng nêu ví dụ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng báo chí đã phản ánh kịp thời, chính xác những vấn đề bức xúc của xã hội, nhiều việc được điều tra, khám phá không phải xuất phát từ cơ quan chức năng mà từ báo chí. “Như vụ cá chết ở miền Trung vừa qua, nhiều địa phương chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng thế nào, chưa kịp thời báo cáo. Nhờ báo chí, Thủ tướng đã phát hiện, chỉ đạo quyết liệt tìm cho được nguyên nhân và sớm kết luận trong nay mai” - Thủ tướng nêu.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng đề nghị những người làm báo cần thực hiện 4 nhiệm vụ sau: Thứ nhất, tiếp tục phát huy thành quả của báo chí đã đóng góp trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam; khắc phục những hạn chế trong hoạt động báo chí; tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương điển hình người tốt việc tốt.

Thứ hai, thông tin đa dạng, chính xác, khách quan, trung thực; là kênh phổ biến vừa phản biện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vừa phản ánh ý kiến của người dân, góp phần giám sát các hoạt động của cơ quan Đảng, nhà nước.

Thứ ba, các cơ quan chủ quản, lãnh đạo cơ quan báo chí phải thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo. Cần sớm triển khai đưa Luật Báo chí 2016 vào đời sống, nghiêm túc thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng về quy hoạch báo chí.

Thứ tư, đề nghị báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, phản biện các hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính các cấp.

Các phóng viên Báo Người Lao Động nhận giải báo chí TP HCM lần thứ 34 năm 2015Ảnh: TẤN THẠNH
Các phóng viên Báo Người Lao Động nhận giải báo chí TP HCM lần thứ 34 năm 2015Ảnh: TẤN THẠNH

Trao 92 giải báo chí quốc gia

Báo Người Lao Động nhận 6 giải báo chí TP HCM

Tối 21-6, lễ tổng kết và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 10 năm 2015 đã diễn ra tại Hà Nội. Trong số 92 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải có 8 tác phẩm đạt giải A, 25 tác phẩm đạt giải B, 40 tác phẩm đạt giải C và 19 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị báo chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng; đẩy mạnh tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, nhà nước; tích cực đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phê phán, đấu tranh với những hành vi, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Sáng cùng ngày, Hội Nhà báo TP HCM đã trao Giải Báo chí TP lần thứ 34 năm 2015. Từ 200 tác phẩm của 20 đơn vị báo chí, Hội đồng Giải thưởng đã chọn ra được 6 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba và 22 giải khuyến khích. Báo Người Lao Động được trao 6 giải gồm 1 giải nhất, 1 giải A (công trình tập thể), 1 giải ba, 3 giải khuyến khích.

V.Duẩn - P.Anh

Cùng chính quyền làm trong sạch bộ máy

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã khẳng định như vậy tại buổi họp mặt các cơ quan báo chí ở TP HCM nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào chiều 21-6.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy khẳng định xã hội luôn đặt niềm tin rất lớn vào đội ngũ những người làm báo. Điều đó cho thấy vai trò cực kỳ to lớn trong xã hội của giới cầm bút nói chung và những người làm báo cách mạng Việt Nam nói riêng.

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng trong sự phát triển vượt bậc và toàn diện của TP hơn 40 năm qua có đóng góp rất quan trọng của đội ngũ những người làm báo. “Mọi phản hồi tích cực cũng như tiêu cực từ xã hội đều nhanh chóng được phản ánh đến các cơ quan Đảng, chính quyền. Sự tương tác này đã biến mối quan hệ giữa người dân với các cấp chính quyền ngày càng mật thiết, máu thịt. Đây chính là điều kiện thuận lợi để TP phát triển toàn diện” - ông Thăng khẳng định.

Theo Bí thư Đinh La Thăng, mục tiêu của TP cũng là khát vọng của đại đa số người dân khi mong muốn TP trở thành một trung tâm tài chính, kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục hàng đầu khu vực. Để biến giấc mơ đó thành hiện thực, ông Thăng cho biết TP cần vượt qua rất nhiều thách thức, khó khăn. Vì thế, hơn bao giờ hết, sự đồng thuận của xã hội là nhân tố rất quan trọng quyết định sự thành bại.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định TP luôn khuyến khích các nhà báo phát huy lợi thế nghề nghiệp trong phản biện chính sách, dũng cảm tố cáo tội phạm, tham gia ngăn chặn tội phạm trên tất cả lĩnh vực.

“Lãnh đạo TP sẵn sàng tiếp thu bằng tinh thần cầu thị cao nhất những phản ánh về các hiện tượng tiêu cực xảy ra tại bất cứ tổ chức, cơ quan công quyền nào. Các nhà báo hãy cùng chúng tôi làm cho bộ máy chính quyền của TP mang tên Bác ngày càng trong sạch, vững mạnh” - ông Thăng nhấn mạnh và cho biết lãnh đạo TP cùng với các ngành, các cấp sẽ tạo mọi điều kiện để báo chí thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và an toàn nhất.

Thư cảm ơn

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), Báo Người Lao Động tại TP HCM và các văn phòng đại diện ở Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ đã hân hạnh đón tiếp nhiều đoàn khách của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể khối trung ương cùng nhiều trường đại học, bệnh viện, tập đoàn, doanh nghiệp, bạn đọc… đến thăm, chúc mừng và động viên.

Báo cũng vinh dự nhận được lẵng hoa chúc mừng và sự thăm hỏi, động viên hết sức chân tình của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy - HĐND - UBND - MTTQ TP HCM, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP HCM, LĐLĐ nhiều tỉnh, thành và các LĐLĐ quận - huyện, các tổ chức Công đoàn tại TP HCM.

Chúng tôi chân thành bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về sự quan tâm của tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc. Đây là nguồn động viên to lớn để tập thể Báo Người Lao Động tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò của mình, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính xác và hấp dẫn hơn.

Báo Người Lao Động