Bão đã đổ bộ: nhiều nhà tốc mái, tàu đắm...

(NLĐO)- Đến 22 giờ ngày 17-7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, 15 tàu thuyền bị đắm, 34 tàu thuyền bị trôi dạt, 20 lồng bè bị trôi dạt, hàng chục cột điện bị đổ. Lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ thành công 40 người đang còn ở trên tàu thuyền, nhà bè bị trôi dạt.

Hải Phòng: nước biển đã tràn qua mặt đê
 

img

Bão số 1 đã đổ bộ vào huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng lúc 13 giờ 30 ngày 17-7 với sức gió cấp 10, cấp 11 gây thiệt hại cho nhân dân trên đảo. Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ đổ bộ, bão đã làm gẫy một chiếc cần cẩu của âu cảng, một trường học, hai dãy nhà của đội thanh niên xung phong và nhiều hộ dân trên đảo bị tốc mái.
img
Nước biển đã bắt đầu tràn qua mặt đê
 
Lúc 15 giờ ngày 17-7, bão số 1 tiếp tục di chuyển vào đất liền Hải Phòng với sức gió cấp 8, cấp 9 làm nhiều cây cối và biển quảng cáo trên các dãy phố Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành, Nguyễn Đức Cảnh, Đinh Tiên Hoàng... bị gẫy và gây ách tắc giao thông. ngành giao thông đã kịp thời tổ chức thu gom cây đổ, thông đường...
 
Tiếp đến, bão số 1 di chuyển vào huyện đảo Cát Hải. Tại khu vực đê Hải Lộc và Tiến Lộc thuộc thị trấn Cát Hải, sóng to, gió lớn cộng thêm triều cường lên cao khiến nước biển đã bắt đầu tràn qua mặt đê từng đợt ập vào các hộ dân. 
 

img

Ông Phạm Xuân Hoè, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho biết, số hộ dân ở khu vực trên cùng với hơn 2.300 dân vùng ven biển đã được di chuyển đến nơi an toàn trước đó. Tuy nhiên, ông Hòe lo ngại rằng: “nếu tình trạng này kéo dài chừng vài giờ đồng hồ nữa, rất có thể nước sẽ tràn qua đê làm ngập hoàn toàn nhà dân và có nguy cơ gây ra sự cố nứt, vỡ đê biển”. Cát Hải đã huy động 180 người, 2 máy xúc, 5 xe ôtô, xuất 250 mét khối đá hộc dự trữ sẵn sàng ứng cứu sự cố xấu xảy ra với đê biển.
img
Di dời dân tránh bão
 
 Theo dự đoán của Ban chỉ huy PCLB và TKCN Hải Phòng, bão số 1 vẫn hoạt động trên địa bàn Hải Phòng ít nhất đến 23 giờ đêm nay.
 
Nam Định: Nhiều người chưa chịu di dời
 
Đến 17 giờ 30 phút, ngày 17-7, các huyện ven biển của tỉnh Nam Định đã có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp, 9 cấp 10. Tại thành phố Nam Định và các huyện sâu trong đất liền, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Toàn tỉnh cũng có mưa nhưng lượng mưa không đáng kể.
 
Do bão đến với chậm với cường độ nhẹ, vào lúc 15 giờ 30 phút, nhiều người dân vẫn chủ quan, một số người vẫn cố bám trụ tại các chòi canh nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt tại các khu du lịch biển Thịnh Long và Quất Lâm vẫn có hàng chục gia đình không chịu di dời, thậm chí tại khu du lịch Thịnh Long còn có người xuống tắm biển.
 
Trước tình trạng trên, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Nam Định và các huyện ven biển đã huy động lực lượng, vận động, giúp đỡ để người dân di dời vào nơi an toàn. Đến cuối ngày 17-7, hầu hết trong số gần 4.000 dân đang sống ngoài đê và trên các chòi canh đầm nuôi trồng thủy sản thuộc hai huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng đã di dời vào nơi an toàn. Cùng thời điểm trên, 2.365 tàu, thuyền đánh cá của tỉnh cũng đã về nơi trú ẩn an toàn. Nhờ vậy, toàn tỉnh Nam Định chưa có thiệt hại đáng kể do cơn bão số 1 gây ra.
 
Trước đó, để chủ động đối phó với cơn bão số 1, tỉnh Nam Định đã huy động toàn bộ lực lượng liên quan tham gia trực 24/24 giờ theo phương châm 4 tại chỗ để PCLB; triển khai khẩn việc gia cố đê quai cống Phú Lễ thuộc tuyến đê biển thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu và các tuyến đê xung yếu; huy động hơn 500 khối đá hộc, 15 máy súc, 30.000 m vải chống tràn cùng nhiều vật tư, phương tiện khác nhằm bảo vệ an toàn cho các khu vực xung yếu tại các tuyến đê Văn Lý, Võ Tràng (Hải Hậu), Giao Phong (Giao Thủy).
 
Đặc biệt, tỉnh đã huy động 400 người sẵn sàng chống tràn trên các tuyến đê biển khi có sự cố xảy ra; tổ chức kê gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn và thực hiện lệnh cấm biển; vận động các hộ dân vùng nguy hiểm vào nơi an toàn...
 
 
 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua, bão số 1 đã đổi hướng di chuyển lên phía Bắc. Hồi 17 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nam Định khoảng 100 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.
Như vậy khoảng chiều tối ngày 17-7, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 18-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Đến 16 giờ ngày 18-7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đêm ngày 17-7 còn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 5 – 7 mét. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 5 mét. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

 
Quảng Ninh: 200 ngôi nhà tốc mái
 
Theo thống kê sơ bộ của Thường trực Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 22 giờ ngày 17-7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái, 15 tàu thuyền bị đắm, 34 tàu thuyền bị trôi dạt, 20 lồng bè bị trôi dạt, hàng chục cột điện bị đổ. Lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ thành công 40 người đang còn ở trên tàu thuyền, nhà bè bị trôi dạt.
 

img

Từ khoảng 20 giờ, trên địa bàn Quảng Ninh lượng mưa đã bắt đầu giảm, nhưng gió bắt đầu mạnh lên. Đến 22 giờ, tại TP Hạ Long gió vẫn mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12; tại Cửa Ông (Cẩm Phả) có gió giật cấp 13; tại Cô Tô có gió cấp 9, cấp 10. Gió mạnh đã khiến công tác cứu nạn những tàu thuyền và nhà bè bị trôi dạt gặp nhiều khó khăn. 
 
img
Cây cối tróc gốc, ngã đổ khắp nơi
 
 
Tại huyện Đầm Hà, đến 21 giờ 30 đã xuất hiện lũ trên nguồn đổ về. Huyện Đầm Hà đã tiến hành di dời 9 hộ dân ở 2 xã Quảng Lâm và Quảng An ra khỏi vùng nguy hiểm. Đập Đầm Hà Động nước đã ở mức lớn và đã phải mở 3 cửa xả lũ.
Thanh Hóa:  2 du khách mất tích
 
Đến 19 giờ ngày 17-7, nhiều nơi ở Thanh Hóa đã bắt đầu có những cơn mưa nặng hạt. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-60mm, một số nơi trên 100mm như thành phố Thanh Hóa, Hậu Lộc...
 
Để ứng phó với cơn bão số 1 và hoàn lưu sau bão, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, các vùng cửa sông, ven biển ở đồng bằng, miền núi phải triển khai ngay các phương án phòng chống lũ quét, lũ ống, lở đất, chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình, kho tàng, bến bãi, các công trình đang xây dựng ven biển, mép nước; đồng thời rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án tiêu úng tại vùng trũng thấp, đặc biệt là diện tích lúa mới cấy lại.
 
Đặc biệt, các ngành chức năng, các địa phương lên phương án đề phòng mưa to cục bộ về ban đêm gây lũ quét bất ngờ, sạt lở đất đá ở vùng thấp, vùng trũng. Nhân dân cần cảnh giác cao độ với mưa lũ, nghiêm cấm đi thuyền, bè mảng, vượt sông suối, vớt củi, vớt các vật trôi nổi trên sông.
 
Sáng 17-7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Công Thương chuyển gấp 35 tấn gạo, mỳ tôm, dầu thắp sáng cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân huyện Mường Lát, đề phòng mưa lớn có thể khiến hệ thống giao thông lên Mường Lát tê liệt như một số năm trước đây.
 
Tại các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc vào chiều 17-7, nhân dân đã rất chủ động phòng chống bão, mưa sau bão. Hiện tuyến đê biển Ninh Phú (thuộc xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc) có chiều dài 800m đang trong giai đoạn thi công đã được các đơn vị phủ bạt, xử lý chống sạt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi sóng biển dâng cao. Các hộ nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa cũng đang tích cực thu hoạch hải sản
 
Được biết, do chủ quan, nhiều khách du lịch tại các bãi biển ở Thanh Hóa vẫn tranh thủ ra biển tắm, 2 du khách đã bị mất tích tại biển Sầm Sơn (thị xã Sầm Sơn) và Hải Hoà (huyện Tĩnh Gia). Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của các nạn nhân này.
 
Quảng Ngãi: Cứu được 71 ngư dân
 
Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 18 giờ ngày 17-7, tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tỉnh Quảng Ngãi có 28 tàu/ 359 ngư dân đang trú cơn bão số 1.
 
Trong đó, 6 tàu bị nạn (4 tàu bị chìm và 2 tàu mắc cạn), 71 ngư dân đã được cứu vớt, còn 6 người chưa được cứu. Riêng tàu của ông Nguyễn Văn Tẩn, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn số hiệu QNg 55940 TS có 10 ngư dân, bị chìm tại khu vực đảo Đá Bắc (Hoàng Sa) đã được tàu ông Trương Quang Trị cứu vớt 4 người, còn 6 người chưa tìm thấy. 
 
Hiện nay có 7 tàu thuyền của xã Bình Châu đang tìm kiếm, cứu nạn. 6 ngư dân chưa tìm thấy là: ông Trương Văn Tiên, Nguyễn Quốc Hận, Tiêu Viết Phụng (đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), Nguyễn Ngọc Vỹ, Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Thành Chung (đều ở Khánh Hòa).
 
Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đồn biên phòng kiểm soát tàu thuyền ra khơi và phối hợp với các máy ICOM cộng đồng thông báo diễn biến tình hình cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền trên biển.
 
Đặc biệt, các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; hướng dẫn các tàu thuyền tỉnh Quảng Ngãi trong khu vực quần đảo Hoàng Sa cứu hộ, cứu nạn các tàu bị sự cố; tập trung tìm kiếm 06 ngư dân trên tàu của ông Nguyễn Văn Tẩn chưa tìm được.