Bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động
Việt Nam đã vượt qua năm 2008 với vô vàn khó khăn. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong bối cảnh đó, để giữ tăng trưởng GDP ở mức cao, Chính phủ quyết tâm cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn...
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:Phối hợp với CĐ giải quyết đình công
Chưa bao giờ VN lại bị tác động cùng lúc khi cả Mỹ, EU, Nhật Bản vốn chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu của VN lại bị khủng hoảng. Chưa ai biết cuộc khủng hoảng này kéo dài bao lâu.
Doanh nghiệp (DN) phải có tinh thần chăm lo cho người lao động. Năm 2009 phải quan tâm hơn nữa, duy trì việc làm. Nắm chắc, phối hợp với CĐ để giải quyết đình công, bãi công. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, DN phải liên kết, hỗ trợ với nhau để bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động.
Đề nghị các DN tự liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh, giảm nhập siêu, bảo đảm cán cân thanh toán. 2008 là năm lịch sử trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cả nước đã tiếp nhận đến 63 tỉ USD, vấn đề là phải động viên các DN FDI, nhất là trong lúc khó khăn để họ triển khai thực sự. DN gặp khó khăn gì, Chính phủ tháo gỡ ngay.
Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc:
Không để tăng trưởng GDP xuống dưới 6%
Năm 2009, tình hình kinh tế VN sẽ khó khăn hơn 2008 rất nhiều, Chính phủ đã đưa ra phương án tăng trưởng GDP năm 2009 khoảng 6,5%. Trong điều kiện thuận lợi có thể đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng từ 6,5% đến 7%, không thuận lợi thì từ 6% – 6,5%. Do tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy để đề phòng những tác động xấu nhất, một trong 5 nhóm giải pháp hàng đầu của Chính phủ đề ra cho năm 2009 là các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh những biện pháp đã có, trong trường hợp khó khăn, Chính phủ sẽ có những biện pháp cần thiết, tức thời khác để bảo đảm đời sống người dân. Dù khó khăn, Chính phủ, DN và toàn xã hội phải nỗ lực để tăng trưởng GDP không xuống dưới 6%. Vì khi đã xuống dưới ngưỡng này, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là an sinh xã hội và công ăn việc làm sẽ không thể bảo đảm.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền:
Triển khai nhanh các giải pháp kích cầu
Chính phủ đã kịp thời đưa giải pháp kích cầu đầu tư tiêu dùng và ngăn ngừa suy giảm kinh tế. Như vậy là đã chỉ đạo kịp thời, vấn đề còn lại là các bộ, ngành vận động nhanh hơn, mạnh hơn để chính sách đi vào cuộc sống. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm từ việc triển khai chậm nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, chống suy giảm kinh tế. Chương trình kích cầu cần sớm có địa chỉ cụ thể để thực hiện, tránh tình trạng có chính sách rồi nhưng làm chậm.