Báo động tình trạng trẻ em tự tử bằng lá ngón

(NLĐ)- Hội Phụ nữ huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết: từ đầu năm đến nay, tại 4 xã rẻo cao đã xảy ra 10 vụ tự tử bằng lá ngón, trong đó có 9 học sinh nữ tuổi từ 11 đến 16 tuổi

Em Mùa Thị M., 11 tuổi, ở bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, phản đối việc bị gia đình ép duyên đã ăn lá ngón tự tử. Em Vừ Thị D. ở xã Xím Vàng bị một cậu ấm con trai của Giàng A Củ, đang tuổi học trò nhưng rủ chúng bạn làm phi vụ “kéo vợ” (theo phong tục đồng bào Mông) bắt cóc D. về trình gia đình. Bố mẹ của D. không đồng ý, nên D. được trả về. Mấy ngày sau, D. trở lại trường học, bị bạn bè cùng lớp trêu đùa. Xấu hổ và tự ti, D. đã vào rừng tìm lá ngón quyên sinh...

Theo thống kê của Hội Phụ nữ huyện Bắc Yên, từ tháng 10-2006 đến tháng 3-2007, riêng bản Sồng Chống, xã Xím Vàng đã có 6 em gái tự tử do bị ép duyên hoặc bị gia đình phân biệt đối xử. Đây là con số đáng báo động về hiện tượng trẻ em dân tộc vùng cao trong đồng bào Mông tự tử bằng lá ngón chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.