Bão dữ hoành hành

Bão số 1 đã đổ bộ nhiều tỉnh, TP Bắc Bộ từ chiều qua, 17-7 và gây nhiều thiệt hại. Các địa phương đã di dời hàng chục ngàn dân đến nơi an toàn

Chiều  qua, 17-7, bão số 1 đã đổ bộ và gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương Bắc Bộ.

 
Bạch Long Vĩ và Cát Hải bị cô lập
 
Ông Bùi Trọng Tuấn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, cho biết tính đến 15 giờ 30 phút ngày 17-7, các quận, huyện trên địa bàn đã sơ tán 7.500 người đến khu vực an toàn.
 
Trong đó, huyện Cát Hải đã sơ tán được 2.300 người thuộc các vùng trũng, thấp ven biển và trên lồng bè, tàu thuyền; Tiên Lãng di dời 1.417 người; Đồ Sơn 1.400 người; huyện Vĩnh Bảo 1.349 người; Kiến Thụy 541 người... Huyện Cát Hải đã đưa 1.397 tàu thuyền và 593 bè nuôi thủy sản vào các điểm tránh trú, bão và đưa gần 5.300 người lên bờ an toàn.
 
Tại đảo Cát Bà, Đồn Biên phòng 54 và các cơ quan chức năng đã huy động 910 tàu thuyền với 3.530 người vào trú bão tại vịnh Tùng Thu, bến Trân Châu, bến Gia Luận; toàn bộ 593 bè nuôi thủy sản ở đây đã được kéo về các điểm an toàn. Ngoài ra, Đồn Biên phòng 54 còn bố trí 141 tàu thuyền của tỉnh Quảng Ninh đang khai thác thủy sản ở Hải Phòng cùng 205 phương tiện chở khách du lịch vào nơi trú ẩn.
 
Bão số 1 bắt đầu đổ bộ vào khu vực đảo Cát Bà, Cát Hải lúc 15 giờ cùng ngày, với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây sóng lớn cuồn cuộn đổ vào bờ. Đến 17 giờ 30 phút, gió mạnh dần lên cấp 10, giật cấp 11, 12, sóng đánh cao từ 1,5 đến 2 m. Thủy triều đang lên và duy trì đến 23 giờ cùng ngày. Bão số 1 cũng đi qua huyện đảo Bạch Long Vĩ, với gió giật trên cấp 12.
 
 
img
Cột sóng  biển đánh vào bờ dâng cao nhiều mét ở Hải Phòng. Ảnh: Trọng Đài

 
Hiện Bạch Long Vĩ và Cát Hải bị cô lập hoàn toàn với đất liền. Bạch Long Vĩ có nhiều nhà bị đổ, cây cối tung gốc la liệt. Huyện đảo này đã chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, thuốc men đủ dùng trong một tuần. Tại nội đô Hải Phòng đã có 1 người bị thương do cây đổ và hàng trăm cây khác bị quật đổ.
 
Quận Đồ Sơn đã sơ tán 1.100 người ở phường Bàng La, 300 người phường Ngọc Hải và phường Vạn Hương là 300 người. Toàn bộ 409 phương tiện đánh cá với 1.492 người ở đây đã vào bờ; sắp xếp 28 phương tiện của các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị vào nơi tránh trú an toàn. Đến chiều tối 17-7, khu vực ven biển Đồ Sơn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sóng đánh cao 2 đến 3 m. Tại khu du lịch, một số cây cối bị gãy, đổ; nhiều biển quảng cáo của các doanh nghiệp, nhà hàng bị gãy, gió đánh rách, xiêu vẹo.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, ông Bùi Trung Nghĩa, cho hay tại đảo Cát Hải đã có 3 người dân được cứu sống sau khi bè nuôi tu hài của họ bị sóng biển đánh vỡ. Hai tàu du lịch của Quảng Ninh tránh trú tại bến Gia Luận, đảo Cát Bà bị đánh chìm. Hiện đã cứu được 4 thủy thủ tàu Hoàn Cầu; các thủy thủ tàu Ánh Dương bị chìm vẫn chưa có tin tức.
 
Quảng Ninh: Nhiều tàu bè bị chìm
 
Lúc 16 giờ ngày 17-7, tại Quảng Ninh, gió lớn đã quật đổ nhiều cây to, nước biển dâng cao, mưa lớn. Gió bão ở khu vực Cửa Ông giật cấp 12; Cô Tô, Bãi Cháy giật cấp 11...  Ông Vũ Văn Hợp,  Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho hay một số thuyền bè loại nhỏ ở phường Bạch Đằng bị lật chìm, 7 nhà tốc mái.
 
Đến tối cùng ngày, trên địa bàn TP Hạ Long gió đã mạnh lên cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Nhiều cây cối hai bên đường bị gió quật đổ. Một số tàu thuyền và nhà bè của người dân cũng bị gió bão giật đứt neo. Tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long có một bè nuôi hải sản bị đứt neo, trôi xa cách bờ khoảng

40 m. Trên bè hơn 20 người đã được cứu thoát.

 
Theo tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh, mưa to, gió lớn đã gây ra sự cố làm mất điện hầu hết các địa phương trong tỉnh. Đến 23 giờ cùng ngày, khoảng 1/2 tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa có điện. Gió bão cũng đã gây đổ cột phát sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Vân Đồn và đổ ăng ten của một  trạm phát sóng Viettel tại huyện Vân Đồn.
 
 
img
Mưa to đã làm ngã nhiều cây ở Quảng  Ninh. Ảnh: Thế  Dũng
 
 
Tỉnh Quảng Ninh đã kêu gọi 11.500 tàu đánh cá, tàu du lịch... vào nơi tránh trú. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định tuyến đê Hà Nam (huyện Yên Hưng) có thể chịu được bão cấp 10 và huyện đảo Cô Tô vẫn an toàn. 
 
Theo thống kế, đến 22 giờ cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 200 ngôi nhà bị tốc mái, 15 tàu thuyền bị đắm, 34 tàu thuyền và 20 lồng bè trôi dạt, hàng chục cột điện bị đổ. Lực lượng chức năng đã tiến hành cứu hộ thành công 40 người đang còn ở trên tàu thuyền, nhà bè bị trôi dạt.
 
Từ khoảng 20 giờ, trên địa bàn Quảng Ninh lượng mưa đã bắt đầu giảm nhưng gió bắt đầu mạnh lên. Đến 22 giờ, tại TP Hạ Long, gió vẫn mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12; tại Cửa Ông (Cẩm Phả) có gió giật cấp 13; tại Cô Tô có gió cấp 9, cấp 10. Gió mạnh đã khiến công tác cứu nạn những tàu thuyền và nhà bè trôi dạt gặp nhiều khó khăn.
 
Nam Định: Hàng chục gia đình không chịu di dời
 
Từ 18 giờ, tại Nam Định đã có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, mưa lớn. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan, bám trụ tại các chòi canh nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, tại các khu du lịch biển Thịnh Long và Quất Lâm vẫn có hàng chục gia đình không chịu di dời, thậm chí tại khu du lịch Thịnh Long còn có người tắm biển.
 
Các huyện ven biển của tỉnh Nam Định đã huy động lực lượng vận động, giúp đỡ để người dân di dời vào nơi an toàn. Đến cuối ngày 17-7, hầu hết trong số gần 4.000 người dân đang sống ngoài đê và trên các chòi canh đầm nuôi trồng thủy sản thuộc hai huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng đã di dời vào nơi an toàn. Cùng thời điểm trên, 2.365 tàu thuyền đánh cá của tỉnh cũng đã về nơi trú ẩn an toàn. Nhờ vậy, toàn tỉnh Nam Định chưa có thiệt hại đáng kể do cơn bão số 1 gây ra.
 
Trước đó, để chủ động đối phó với cơn bão số 1, tỉnh Nam Định đã huy động toàn bộ lực lượng liên quan tham gia trực 24/24 giờ theo phương châm 4 tại chỗ để phòng chống lụt bão; triển khai khẩn việc gia cố đê quai cống Phú Lễ thuộc tuyến đê biển thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu và các tuyến đê xung yếu; huy động hơn 500 khối đá hộc, 15 máy xúc, 30.000 m vải chống tràn cùng nhiều vật tư, phương tiện khác nhằm bảo vệ an toàn cho các khu vực xung yếu tại các tuyến đê Văn Lý, Võ Tràng (Hải Hậu), Giao Phong (Giao Thủy).
 
 
img
Người dân Đồ Sơn nhặt nhạnh đồ đạc chạy tránh bão Ảnh: TTXVN


Đặc biệt, tỉnh đã huy động 400 người sẵn sàng chống tràn trên các tuyến đê biển khi có sự cố xảy ra; tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn và thực hiện lệnh cấm biển; vận động các hộ dân vùng nguy hiểm vào nơi an toàn.
 
Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, 7,2 km bờ biển Giao Thủy, Hải Hậu cho biết các vùng xung yếu và các tuyến đê đã được gia cố vững chắc. Toàn bộ dân vùng nguy hiểm đã được đưa vào nơi an toàn.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, cho biết toàn bộ hơn 20 hộ dân sinh sống tại khu nguy hiểm ở Làng 23, nơi từng bị vỡ đê năm 2005 gây thiệt hại nặng nề, đã đến nơi an toàn. Trong khi đó, dọc bãi biển Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, hơn 100 hộ du lịch cũng trong tình trạng sẵn sàng di dời.
 
Thiếu tá Đỗ Văn Tuyến, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh, cũng cho hay lực lượng biên phòng đã gọi 262 phương tiện (có 372 lao động) vào bến neo đậu an toàn. Hiện công tác gọi tàu thuyền đã hoàn thành. Ngoài ra, 20 cán bộ chiến sĩ cũng giúp ngư dân đưa 22 chiếc mảng, 4 chiếc mủng bơi đánh cá vào bờ an toàn.
 
Ninh Bình: Lo tuyến đê biển Kim Sơn
 
Đến chiều tối 17-7, mưa lớn 300-400 mm đổ xuống huyện biển Kim Sơn. Theo ông Đoàn Kim Ly, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, tuyến đê Bình Minh 2 và 3 là đáng lo nhất. Vì vậy, chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ dân ngoài đê Bình Minh 2. Tuy nhiên, theo ông Ly, các vùng nuôi trồng thủy sản sau 2 tuyến đê nhiều khả năng sẽ bị thiệt hại. Ngoài ra, 8.000 ha lúa đã được rút kiệt nước để chống ngập úng. 

Thanh Hóa: Một khách du lịch mất tích

Sáng 17-7, dù cơn bão số 1 chưa đến địa phận tỉnh Thanh Hóa nhưng tại bãi tắm Hải Hòa (thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia) đã có một thiếu nữ bị mất tích do bị sóng to cuốn ra biển. Người bị nạn tên Nga (SN 1992) là khách du lịch, quê ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
 
Dù đã có cảnh báo về bão số 1 nhưng tại bãi biển Hải Hòa cho đến chiều cùng ngày vẫn còn hàng chục du khách đùa giỡn với sóng biển. Ngoài ra, tại địa phương này vẫn còn 7 phương tiện (72 lao động) của xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc) không liên lạc được.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện gửi các địa phương và các ngành yêu cầu phòng chống bão số 1. Ngoài ra, tỉnh này đã triển khai phương án phòng chống lụt bão tại công trình thủy lợi – thủy điện Cửa Đạt.
 
Tại thị xã Sầm Sơn, có khoảng 300 hộ của thôn Vinh Sơn (phường Trường Sơn), 279 hộ của xã Quảng Cư và 300 hộ của khu Trung Kỳ, phường Trung Sơn di dời. Hiện phần lớn tàu thuyền đã được thông báo về nơi neo trú an toàn; các phương tiện đang đánh bắt ở xa bờ đã được thông báo và đã vào các đảo tránh bão.