Bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập
(NLĐ)- Hội thảo “Bảo hiểm y tế (BHYT): Thực trạng, thách thức và giải pháp” vừa được Ban Khoa giáo Trung ương và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp tổ chức ngày 27-10, tại Hà Nội.
Tại hội thảo, đa số ý kiến đều thừa nhận nhiều bất cập tồn tại trong BHYT, nhất là việc cân đối nguồn tài chính BHYT. Cách giải quyết đưa ra là “cùng chi trả” đồng thời tăng phí đóng BHYT với đối tượng BHYT tự nguyện.
Trước đó, ngày 25-10, Chính phủ đã ra Quyết định 240 về thực hiện chế độ BHYT tự nguyện, có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em (DS-GĐ-TE) ở cấp xã đương nhiệm. Theo đó, từ ngày 1-1-2007 có 2 mức hỗ trợ: 70.000 đồng/người/năm và 100.000 đồng/người/năm để mua thẻ BHYT cho cán bộ DS-GĐ-TE cấp xã. Mức phí BHYT tự nguyện cho cán bộ DS-GĐ-TE cấp xã là 100.000 đồng/người/năm.