Báo NLĐ góp phần làm tăng uy tín tổ chức Công đoàn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua nhận xét như vậy khi đến thăm và chúc mừng Báo NLĐ - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng đánh giá cao thành quả của Báo NLĐ đã đạt được

Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN (21-6), sáng 20-6, đoàn lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN do Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng dẫn đầu và Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM do Chủ tịch Nguyễn Huy Cận dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Người Lao Động.


Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đã đánh giá cao thành quả của Báo Người Lao Động đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch cho rằng Báo Người  Lao Động là một trong những tờ báo khá, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người  lao động (NLĐ); phản ánh đúng chủ trương của tổ chức CĐ.


Nhận xét về chất lượng của tờ báo, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng cho rằng Báo Người Lao Động có lượng thông tin phong phú, riêng tin, bài viết về công nhân (CN) ngày càng nhiều. Trong thời gian tới, Chủ tịch mong báo phát huy mặt tích cực, rút kinh nghiệm những gì chưa tốt để tiếp tục phản ánh tâm tư nguyện vọng NLĐ  với Đảng, đồng thời đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đến với NLĐ.

img
Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận (bìa trái) thăm hỏi phóng viên Báo  Người Lao Động. Ảnh:  H. Thúy


. Sáng cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Người Lao Động.


Trong không khí thân tình, sau khi thăm hỏi tình hình xuất bản báo, đời sống, việc làm của cán bộ, phóng viên, nhân viên; ông Nguyễn Văn Đua đã ghi nhận và nói lên sự trân trọng của Thường vụ Thành ủy đối với Ban Biên tập, Đảng ủy, tập thể biên tập viên, phóng viên, nhân viên, cộng tác viên trong quá trình đưa Báo Người Lao Động vươn lên, xứng đáng là tiếng nói của LĐLĐ TPHCM.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Báo Người Lao Động thời gian qua đã phản ánh được tâm tư nguyện vọng của CN, lao động, góp cùng các cấp CĐ ngày càng làm tăng thêm uy tín chính trị của tổ chức CĐ đối với giới chủ và NLĐ ở các doanh nghiệp. Chương trình Cùng CN vượt khó do báo khởi xướng nhằm huy động các nguồn lực để giúp cho những CN có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với CN nữ thai sản không có điều kiện về quê ăn Tết trong dịp Tết vừa qua, là một chương trình mang đậm tính nhân văn.


Về định hướng thông tin trong thời gian tới, với tất cả sự chân tình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong Ban Biên tập Báo Người Lao Động bám sát thực tiễn cuộc sống để có nhiều sáng kiến, có định hướng đúng với tôn chỉ, mục đích của báo chắc chắn sẽ làm cho tờ báo có sức sống, uy tín của báo sẽ không ngừng nâng lên. Viết về CN, Báo Người Lao Động phải là tờ báo viết hay nhất, hiểu CN sâu sắc nhất. Ngay cả các thông tin về thời sự, Báo Người Lao Động cũng dựa trên cơ sở là tiếng nói của giai cấp CN để thông tin. Đó chính là đặc trưng của Báo Người Lao Động, không lẫn lộn với các tờ báo khác.


Để làm được điều đó, theo ông Nguyễn Văn Đua, vấn đề quan trọng nhất là biết dùng người, báo phải thu hút được những phóng viên đã có quá trình cọ xát với đời sống CN và xây dựng môi trường lao động lành mạnh; phân công, đánh giá đúng, thừa nhận và trân trọng kết quả lao động của Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên.


Tổng Biên tập Báo Người Lao Động  Đỗ Danh Phương đã cám ơn sự quan tâm và đánh giá cao của Thường vụ Thành ủy đối với tờ báo và hứa sẽ thực hiện tốt những lời căn dặn, chia sẻ của Phó Bí thư Thành ủy để đưa Báo Người Lao Động xứng đáng là tờ báo của giai cấp CN và NLĐ nói chung.

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước về báo chí

Bộ Khoa học - Công nghệ và Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước Lịch sử báo chí cách mạng VN của PGS-TS Đào Duy Quát và các cộng sự vào ngày 20-6.

PGS-TS Đào Duy Quát đã trình bày tóm tắt một số nét về quá trình thực hiện, tính cấp thiết của đề tài; lịch sử, mục đích, phương pháp, đối tượng nghiên cứu và các kết quả của nội dung nghiên cứu.

Hội đồng Khoa học và Hội đồng Phản biện đều đánh giá cao công trình nghiên cứu Lịch sử báo chí cách mạng VN. Tuy nhiên, hội đồng cũng chỉ ra những mặt còn thiếu, những vấn đề cần phải nghiên cứu bổ sung thêm, như phải có đánh giá tổng quan hơn về lịch sử báo chí VN mà báo chí cách mạng VN chỉ là một giai đoạn, một thời kỳ.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS-TS Đào Duy Quát cho rằng công trình này mới là báo cáo tổng quan về lịch sử báo chí cách mạng VN, nếu xuất bản để làm tài liệu tham khảo cho bậc ĐH và trên ĐH sẽ lấy tên Sơ khảo lịch sử báo chí cách mạng VN.

B.T.Q