Bão Sinlaku diễn biến phức tạp hơn dự kiến
(NLĐ)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến chiều 10-9, cơn bão Sinlaku có vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 124,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía Đông Bắc. Bão đã mạnh lên cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km/giờ), giật cấp 15.
Dự kiến, trong 1-2 ngày tới, nhiều khả năng bão không chuyển hướng về phía Nhật Bản như dự kiến ban đầu mà đi qua Đài Loan rồi hướng về Đông Nam lục địa Trung Quốc. Do vậy, trong vài ba ngày tới, ở Đông Bắc biển Đông đề phòng có gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định khả năng bão Sinlaku di chuyển vào biển Đông rất ít nhưng vì cường độ bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng nên tàu thuyền cần tránh xa khu vực biển nêu trên để đề phòng những bất trắc.
- Lúc 5 giờ 30 phút ngày 10-9, tại khu vực gần cửa biển Đà Rằng (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), tàu cá PY 5851 TS cùng 9 ngư dân trên đường về bến đã bị sóng lớn đánh chìm, kéo trôi cách bờ khoảng 1 hải lý. Tàu chìm khiến 2 ngư dân mất tích là Lê Văn Chiến (SN 1978) và Trần Hữu Duẩn (1973), đều ở TP Tuy Hòa; 7 ngư dân còn lại được cứu sống.
- Tin từ Bộ đội Biên phòng Cà Mau ngày 10-9, vẫn chưa tìm thấy 9 thuyền viên mất tích trong trận lốc xoáy xảy ra vào trưa 9-9 trên vùng biển Cà Mau. Vào thời điểm trên, lốc xoáy mạnh bất ngờ nổi lên trong 3 giờ, đánh chìm 10 tàu đánh cá; 48/57 thuyền viên trên các tàu bị nạn được cứu vớt kịp thời, 9 thuyền viên mất tích.