Bão số 10 có khả năng suy yếu dần trong 2 ngày tới
Hồi 16 giờ ngày 13-12, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 16,9 độ vĩ Bắc; 112,2 độ kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Thừa Thiên - Huế - Quảng Ngãi khoảng 390 km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật trên cấp 13.
Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16 giờ ngày 15-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ vĩ Bắc; 111,0 độ kinh Đông, cách bờ biển Thừa Thiên - Huế - Quảng Ngãi khoảng 330 km về phía Đông Đông Bắc và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.
Bão số 10 tuy còn rất mạnh nhưng đã xuất hiện không khí lạnh - yếu tố tác động làm bão suy yếu dần. Sau 1-2 ngày nữa có 2 khả năng: một là bão suy yếu dần ở phía Nam đảo Hải Nam; hai là, bão suy yếu thành vùng áp thấp và trôi dạt theo hướng Tây Nam hướng về phía bờ biển các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ.