Bão số 10 (Utor) có khả năng vào Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 12-12, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 15,0 độ vĩ Bắc; 114,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật trên cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 16 giờ ngày 13-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ vĩ Bắc; 112,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 80 km về phía Nam. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 14-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ vĩ Bắc; 110,8 độ kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió bão mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13, sóng biển cao từ 8 đến 10 m. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Bắc Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Trong 2 ngày tới, bão vẫn tiếp tục di chuyển hướng vào đất liền các tỉnh Trung Bộ, khả năng bão đổ bộ vào nước ta còn rất lớn.

Hiện từ phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự kiến, ngày và đêm 13-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống nước ta. Sau đó khoảng ngày 15 và 16-12 sẽ tiếp tục có không khí lạnh tăng cường mạnh hơn. Do vậy ở Bắc Bộ từ nay đến đầu tuần tới trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống tới 30c-60C ở vùng núi, 80C-110C ở đồng bằng và trung du. Đề phòng sương muối và băng giá; cần có kế hoạch chống rét cho người, gia súc và cây trồng.