Bão số 9 mạnh cấp 13

Dự báo, đến ngày 29-9, bão sẽ áp sát bờ biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. 400 cán bộ, chiến sĩ vùng C Hải quân sẵn sàng ứng phó với bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, ngày 27-9, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương (Ban Chỉ đạo) đã có công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và các bộ, ngành liên quan.

img
Ngư dân Đà Nẵng đưa thuyền lên bờ tránh bão. Ảnh: TH.SÁCH

Sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Cũng trong ngày 27-9, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, TP và các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc công điện khẩn số 1794 (ngày 26-9-2009) của Thủ tướng Chính phủ về công tác triển khai và đối phó với bão số 9. Tổ chức chằng chống nhà, lên phương án sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi những vùng ven biển, ven sông suối, những nhà yếu có nguy cơ bị đổ; tiến hành chặt, tỉa cành cây tại khu vực đông dân cư, khu vực đô thị. Không cho người ở lại lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển khi bão vào.

TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, hướng dẫn số tàu đánh cá đang hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng: 39 tàu/504 lao động, Quảng Ngãi: 25 tàu/355 lao động) di chuyển vào bờ hoặc trú tránh tại đảo để bảo đảm an toàn.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo bàn biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đối phó với bão số 9.

Theo báo cáo của Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tính đến ngày 27-9, trên tuyến biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên có 21.573 tàu/94.464 lao động hoạt động đã được thông báo, hướng dẫn để chủ động vào nơi neo đậu và di chuyển phòng, tránh bão.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ đạo, mưa lũ đã làm 17 người chết và 6 người mất tích. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 9.666 nhà bị ngập, tốc mái, hư hỏng (trong đó Nghệ An: 93, Hà Tĩnh: 83, Quảng Bình: 3.990, Thanh Hóa: 5.500); 30.000 m3 đất bị sạt lở, 2.497 ha lúa bị ngập (Thanh Hóa: 1.737 ha, Nghệ An: 563 ha, Quảng Bình: 150 ha, Quảng Trị: 47 ha), 5.885 ha hoa màu bị ngập, hư hại... Đã có 23 tàu bị hỏng và chìm.

Miền Trung chuẩn bị chống bão

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, ban phòng chống lụt bão các tỉnh miền Trung cùng các đơn vị thuộc Quân khu 5 phối hợp với địa phương gấp rút triển khai các phương án chống bão, cứu hộ, cứu nạn...

Ngày 27-9, vùng C Hải quân triển khai bắn pháo hiệu báo bão, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh bão, huy động toàn bộ lực lượng triển khai mọi công tác chuẩn bị. Hiện đã có 400 cán bộ, chiến sĩ cùng 17 ô tô, hàng chục nhà bạt, 200 áo phao và nhiều dụng cụ y tế, thuốc men... sẵn sàng phục vụ nhân dân vùng bão, lũ.

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã chỉ đạo các đài canh, trạm quan sát của các đồn biên phòng kêu gọi, hướng dẫn 219 phương tiện/1.769 lao động vào vị trí trú ẩn.

Tối cùng ngày, Ban Phòng chống bão lụt TP Đà Nẵng có cuộc họp khẩn cấp thông báo tình hình cũng như triển khai các phương án úng phó trước cơn bão được dự báo rất mạnh này.

Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng trực tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và mạnh lên cấp 12, cấp 13; giật cấp 14, cấp 15. Đến chiều tối 28-9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, áp sát bờ biển các tỉnh Khu 5 (từ Quảng Trị đến Quảng Nam).

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km vào đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Bình và suy yếu dần trên miền Trung Lào.

Từ ngày 28-9, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, nhất là các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Từ trưa và chiều 29-9, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12; giật cấp 13, cấp 14. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ chiều tối 29-9 sẽ có gió mạnh cấp 7, cấp 8; giật cấp 9, cấp 10.

Hàng ngàn hộ dân ở Hà Tĩnh, Quảng Bình bị lũ cô lập

Trong vòng mấy ngày qua ở Hà Tĩnh đã xuất hiện liên tục mưa to và lốc xoáy. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 27-9, toàn tỉnh đã có hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập chìm trong lũ. Trong đó, hơn 2.000 hộ của các huyện Hương Khê, Kỳ Anh, Đức Thọ, Vũ Quang... bị cô lập hoàn toàn; hàng trăm nhà dân bị tốc mái... Toàn tỉnh đã có 4 người chết, nhiều người bị thương.

Tính đến chiều 27-9, toàn tỉnh Quảng Bình đã có 5 người chết, 3 người bị thương do lũ. Sáng 27-9, lực lượng bộ đội biên phòng đồn 589 đã tìm kiếm được thi thể anh Nguyễn Bá Đồng (quê huyện Tuyên Hóa, là công nhân hợp đồng thu gom gỗ tại bản Lòm) khi đi lấy thực phẩm thì bị nước lũ cuốn trôi vào ngày 26-9. Hiện còn ba xã vùng cao của huyện Lệ Thủy là Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy và xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) vẫn bị lũ cô lập.
H.Hà