Bão Song Da hình thành trên Thái Bình Dương

(NLĐ) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, một cơn bão mới hình thành ở ngoài khơi Philippines, có tên quốc tế là Song Da - tên do Việt Nam đề cử có nghĩa là Sông Đà. Đây là cơn bão thứ 2 xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2011.

Đến chiều 23-5, vị trí tâm bão Song Da ở vào khoảng 11,5 độ vĩ Bắc, 133 độ kinh Đông, cách miền Trung Philippines khoảng 850 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12-13. Dự báo, trong 2-3 ngày tới, bão Song Da di chuyển theo hướng giữa Tây - Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục mạnh lên cấp 12, cấp 13.

Bão Song Da là cơn bão mạnh, thậm chí có thể phát triển thành cơn bão rất mạnh nhưng nó chưa thể di chuyển vào biển Đông ít nhất trong 2-3 ngày tới và cũng ít có khả năng vào được biển Đông. Tuy nhiên, do tác động hút gió của bão nên gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh dần, gây mưa nhiều ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày giữa tuần này.