Bão uy hiếp Nam Trung Bộ

Mặc dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng ngày 31-3, bão số 1 đã uy hiếp các địa phương Nam Trung Bộ khi tạo ra những cơn gió mạnh cấp 6, 7; giật trên cấp 8

Suốt cả ngày hôm qua (31-3) huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) tất bật triển khai các phương án đối phó với cơn bão số 1. Đến 20 giờ, đã có hơn 200 hộ dân (gần 1.000 khẩu) ở các vùng trũng, ven bờ biển thuộc 3 xã Ngũ Phụng, Tam Thanh và Long Hải di dời khẩn cấp đến các cơ sở trường học, công sở, nhà người thân để trú ngụ.

Từ giữa buổi sáng, khi gió bắt đầu mạnh lên cấp 6, 7 (giật trên cấp 8), hơn 2.000 nhà dân đã được chèn chống, giằng néo cẩn thận. Anh Trần Đình Hai (ngụ xã Long Hải) cho biết từ 2 ngày trước, khi có tin báo bão, gia đình anh đã chuẩn bị hơn chục bao cát, dây thừng để giằng mái nhà và cột chặt các cửa. “Không thể chủ quan với bão” - anh Hai nói.

Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống lụt bão huyện Phú Quý, đến cuối chiều 31-3, có 780 tàu cá địa phương và các tỉnh bạn neo đậu an toàn tại các bến cảng, luồng lạch và 340 thuyền công suất nhỏ được ngư dân kéo lên bờ để tránh va đập khi bão đổ bộ.

Ông Đặng Văn Phú, Phó Ban Phòng chống lụt bão huyện Phú Quý, cho biết từ sáng sớm, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đã phối hợp với dân quân tự vệ, thanh niên xung kích đã trực chiến tại các điểm xung yếu để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu; đồng thời giữ liên lạc thường xuyên với 19 chiếc tàu công suất lớn của địa phương đang neo đậu tại quần đảo Trường Sa, Côn Sơn và 174 chiếc đang trú ẩn tại cảng Phan Thiết.

Hơn 20 giờ, tiếng mưa và gió gầm rú át cả cuộc trao đổi qua điện thoại di động giữa trực ban phòng chống lụt bão huyện Phú Quý với phóng viên Báo Người Lao Động.

img
Ngư dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đưa thuyền lên bờ, chằng níu để tránh va đập. Ảnh: BÍCH CHÂU
Tại Ninh Thuận, xuất hiện mưa lớn trên diện rộng kèm theo gió cấp 6, giật trên cấp 6. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND kiêm Trưởng Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Thuận, cho biết từ tối 30-3, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân phòng, tự vệ xung kích đã được điều động túc trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu như kè chắn sóng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, cảng cá, hồ thủy lợi…

Theo báo cáo của ngành NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận, đến trưa 31-3, có hơn 40 thuyền công suất nhỏ vẫn đánh bắt gần bờ, các lực lượng chức năng đã yêu cầu số thuyền này khẩn trương vào bờ trú ẩn.

Tại Phú Yên, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết đến chiều 31-3, có 220 tàu khai thác cá ngừ đại dương của địa phương đang hoạt động trên quần đảo Trường Sa đã ra khỏi vùng nguy hiểm của cơn bão số 1, đang trên đường vào bờ.

Tại Bình Định, ông Nguyễn Xuân Phú, Phó Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh, cho biết hiện vẫn còn 7.756 tàu với 42.456 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, có 154 tàu với 1.233 ngư dân đang khai thác trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Tất cả số tàu này đã nhận được thông tin về cơn bão số 1 và thường xuyên liên lạc về đất liền.

Tại Khánh Hòa, vẫn có hàng trăm tàu thuyền ra khơi đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày do cơ quan chức năng tỉnh này chưa có lệnh cấm xuất bến.

Năm 2012, sẽ có 6-7 cơn bão

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (Trung tâm), cho biết PAKHAR (bão số 1) là cơn bão trái mùa, bất thường. “Những cơn bão này thường không mạnh như bão đúng mùa” - ông Hải nói.

Theo ông Lê Thanh Hải, trong những năm gần đây, các quy luật khí hậu đã bị thay đổi làm bão xuất hiện sớm (tháng 2-3) và kết thúc muộn (tháng 11-12). Tạm thời, số liệu thống kê cho thấy số lượng cơn bão không tăng lên nhưng mùa bão kéo dài và số cơn bão mạnh nhiều hơn trước.

Nhận định mùa mưa bão cả năm 2012, ông Hải cho biết có khả năng xuất hiện từ 6 - 7 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 19 giờ ngày 31-3, vị trí tâm bão số 1 cách đảo Phú Quý khoảng 80 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 9; giật cấp 10, 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 7 giờ ngày 1-4, vị trí tâm bão cách bờ biển Bình Thuận - Bến Tre khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8; giật cấp 9, 10.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bến Tre (bao gồm cả khu vực đảo Phú Quý) có gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Thế Dũng