Bắt giữ xe tải chở gần 1 tấn bì lợn hôi thối

(NLĐO) - Một tấn bì lợn hôi thối được chủ hàng đặt ở Nghệ An rồi đưa về Thanh Hóa tiêu thụ vừa bị cảnh sát môi trường bắt giữ.

 


Xe tải chở bì lợn hôi thối bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ

Xe tải chở bì lợn hôi thối bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ

Ngày 22-12, thông tin từ Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một xe tải vận chuyển gần 1 tấn bì lợn đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 21-12, khi chiếc xe tải BKS 36C - 115.27 chở khoảng 1 tấn bì lợn hôi thối đi trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, thì bị lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an TP Thanh Hóa phát hiện, dừng phương tiện để kiểm tra.

Bước đầu kiểm tra, công an phát hiện trên xe có 10 bao tải, bên trong chứa toàn bì lợn hôi thối, không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là ông Nguyễn Tiến Dũng (ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ông Dũng khai nhận số hàng được ông đặt mua từ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An rồi thuê xe vận chuyển ra Thanh Hóa tiêu thụ.

Hiện số hàng trên đã được Công an TP Thanh Hóa bàn giao lại cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định.