“Bất lực” bảo vệ sông
(NLĐ) - Trung tâm Con người và Thiên nhiên Việt Nam (thuộc Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) vừa công bố báo cáo chính sách tổ chức quản lý lưu vực sông ở Việt Nam.
Báo cáo chứng minh nguồn nước đang suy giảm nghiêm trọng: Năm 1990, mức bảo đảm nước trung bình 12.800 m3/người/năm, đến năm 2000 giảm còn 10.900 m3/người/năm, năm 2000 dự kiến có thể giảm còn 8.500 m3/người/năm vào năm 2020.
Tuy mức bảo đảm nước của Việt Nam hiện cao hơn 1,4 lần so với thế giới (7.650 m3/người/năm) nhưng nguồn nước lại phân bố không đều giữa các vùng.
Mức bảo đảm này còn sụt giảm nhiều vào mùa cạn khi nguồn nước sông tự nhiên chỉ chiếm khoảng 10% - 40% tổng lượng nước toàn năm, thậm chí một số con sông nhỏ bị thiếu nước do cạn dòng chảy hoặc bị chặn nguồn bởi đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi.
Nguyên nhân chủ yếu là do ưu tiên phát triển kinh tế ngắn hạn, xem nhẹ yêu cầu bảo vệ môi trường để tạo điều kiện cho một số nhóm lợi ích (thủy điện, khai khoáng, khu công nghiệp) và bỏ quên quyền lợi số đông người dân.