Bất lực với xả thải!
Trong những lần tham vấn ý kiến người dân về môi trường xung quanh các KCN do Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND TPHCM tổ chức, cả người dân và chính quyền sở tại cùng bức xúc về cách xử lý các doanh nghiệp (DN) chây ì.
Ông Huỳnh Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thới, huyện Nhà Bè, nêu lên thực trạng các DN trong KCN Hiệp Phước: Phạt xong rồi lại vi phạm và cứ liên tục như vậy nên không giải quyết được ô nhiễm. Vì vậy ông Hoàng kiến nghị DN nào tái gây ô nhiễm phải buộc ngưng hoạt động cho tới khi khắc phục được, hoặc rút phép hoạt động luôn mới mong phát huy được tính răn đe của luật pháp. Thực trạng và kiến nghị của ông Hoàng không chỉ của riêng Long Thới hay Nhà Bè mà là điểm chung giữa các địa phương có các KCN- KCX tọa lạc. Ngay cả chủ đầu tư của KCN, tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân (Bình Chánh) cũng thừa nhận có trường hợp mới lập biên bản hôm trước, hôm sau tiếp tục vi phạm.
Dẫu vậy, “mong ước” của ông phó chủ tịch UBND xã Long Thới cũng chỉ là “ước mong” khi các nhà quản lý cho rằng các biện pháp cứng rắn khác khó thực hiện do quy định chồng chéo của pháp luật hiện nay. Chỉ một Công ty Cổ phần Thuộc da Hào Dương, từ TP đến địa phương, rồi các sở, ngành phải “đổ mồ hôi” mới cắt điện các khâu sản xuất gây ô nhiễm nhưng cuối cùng cũng không thể rút phép hoạt động. Lý do là Luật DN không có điều khoản quy định ô nhiễm sẽ bị rút phép. Còn Nghị định 117 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quy định DN bị buộc ngưng hoạt động khi xả thải với lưu lượng trên 5.000 m3/ngày đêm, trong khi Hào Dương cứ “tà tà” xả thải 1.500- 1.700 m3/ngày đêm. Đến nay, hình thức xử lý cao nhất đối với DN này vẫn chỉ là xử phạt hành chính nên “hiệu quả” là DN này vẫn tiếp tục xả lén ra sông Đồng Điền!
Dù ông Ngô Anh Tuấn, Phó Ban Quản lý các KCX- KCN TP, tỏ ra lạc quan: DN nào tái phạm sẽ đề nghị Sở Tài nguyên-Môi trường xử phạt với mức cao hơn, đến lúc DN không chịu được nữa thì phải cải thiện nhưng các địa phương vẫn chưa thể an lòng vì DN sẽ “cố đấm ăn xôi” để thu lợi nhuận nhiều nhất. Vấn đề cấp bách hiện nay là tìm ra cách để vận dụng tốt các biện pháp cứng rắn nhằm xử lý rốt ráo các DN cố tình gây ô nhiễm, hơn là trông chờ vào xử phạt hành chính.