Bia đá đền thờ Bùi Hữu Nghĩa dán… đề-can

(NLĐO)-Tấm bia đá cao khoảng 2,5m, rộng hơn 1,5m ghi công trạng Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, không được chạm khắc mà chỉ dán đề-can sơ sài. Lý do là nó đã từng bị in sai nội dung và nay phải dán tạm như vậy để mọi người góp ý trước khi khắc vào đá!

 

Vị trí đặt tấm bia đá dán đề-can trong nhà tưởng niệm

Vị trí đặt tấm bia đá dán đề-can trong nhà tưởng niệm. Ảnh: Quý Lâm

Công trình Nhà tưởng niệm Bùi Hữu Nghĩa được xây dựng từ năm 2010 trên khu đất rộng đến 1 hecta với nhiều công trình bề thế. Tuy nhiên tấm bia đá ghi công trạng vị thủ khoa này thực chất không khắc mà dán trêm tấm vải bạt màu đen, chữ vàng. 

 

Bia đá dán đề-can và in sai (danh nhân thành doanh nhân)

Bia đá dán đề-can và in sai (danh nhân thành doanh nhân). Ảnh: Tử Diệp

Trước đây, bia bị in sai nội dung, gọi đây là “di tích lưu niệm doanh nhân cấp quốc gia”. Sau khi nhiều người dân phát hiện, phản ánh, ngành văn hóa địa phương đã in một tấm đề-can khác thay thế, bỏ chữ “doanh nhân”.

 

 

Nay chỗ sai đã xóa nhưng nội dung vẫn chưa được khắc vào bia đá. 

Nay chỗ sai đã xóa nhưng nội dung vẫn chưa được khắc vào bia đá. Ảnh: Quý Lâm

Trước thắc mắc của phóng viên Người Lao Động, một cán bộ địa phương cho biết do chưa “chắc ăn” lắm về độ chính xác nên cứ in và dán đề-can tạm để chờ người dân góp ý nội dung, sau đó mới cho khắc lên bia đá (!).